Bé 5 tuổi bị bệnh suy thận mãn tính

Bé Phạm Thị Anh Phương
Bé Phạm Thị Anh Phương

GN - Bé Phạm Thị Anh Phương, 5 tuổi, cư ngụ cùng cha mẹ tại 124/5 Bình Giã, P.8, TP.Vũng Tàu (BR-VT) bị câm, điếc, suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Bé hiện đang ở nhà không đi học được.

Phạm Thị Thùy Trang, mẹ bé Phương bán cá kiếm sống, vừa bán vừa phải chăm sóc con nên kiếm tiền không đủ trang trải. Anh Võ Chí Cường (27 tuổi), chồng chị Trang, hiện làm phụ hồ thu nhập mỗi ngày 240.000 đồng nhưng thu nhập thất thường. Hai vợ chồng ở nhà trọ, nuôi hai con nhỏ nên gặp rất nhiều khó khăn.

Bé Phạm Thị Anh Phương bị khuyết tật không nghe, nói được như các bé bình thường khác lại mang căn bệnh hiểm nghèo, suy thận mãn tính giai đoạn cuối.

Trao đổi với mẹ bé, chị Trang xúc động cho biết, gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con nhưng đến nay không còn khả năng. Bác sĩ cho biết, bé phải cần một số chi phí rất lớn để điều trị lâu dài, tiên lượng bé chỉ còn sống khoảng 2 năm nữa.

Chị Trang mong các mạnh thường quân và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình, để bé có điều kiện chữa bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên – 01297143431 hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày