Bến Tre: Thượng tọa Thích Thanh Mẫn làm Trưởng ban Trị sự huyện Châu Thành

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-4, đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ VII (2021-2026) đã khai mạc tại chùa Từ Huệ (xã Tam Phước, huyện Châu Thành).

Sau nghi thức niệm Phật, chào cờ, cử Quốc ca, Đạo ca, Hòa thượng Thích Tư Ân, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã phát biểu khai mạc đại hội.

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Theo đó, trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã đoàn kết cùng chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà nêu cao tinh thành “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” và thực hiện đúng phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Để phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những Phật sự còn tồn động yếu kém trong những năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành cần có một tân Ban Trị sự vững mạnh với những thành viên trẻ hóa, có tài đức, đầy đủ uy tín để lèo lái con thuyền Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển và hưng thịnh hơn….

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Thông qua văn kiện Đại hội, Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự kỳ nhiệm kỳ VI (2016-2021) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2021-2026).

Bên cạnh đó, đại hội còn được lắng nghe bài tham luận của Đại đức Thích Minh Duyên với đề tài Phật giáo huyện Châu Thành kế thừa, ổn định và phát triển; Ni sư Thích nữ Như Uyên trình bày đề tài Ni giới huyện Châu Thành trong thời đại mới.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, UBND huyện Châu Thành cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể và cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo huyện Châu Thành.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng Ni nhận bằng tuyên dương công đức

Sau khi Hòa thượng Thích Tư Ân thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành tuyên bố mãn nhiệm kỳ VI, Đại đức Thích Minh Dũng, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện đã tuyên đọc danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm 23 thành viên.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm

Trước đại hội, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 23 thành viên do Thượng tọa Thích Thanh Mẫn đảm nhận chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ VII (2021-2026) cùng 3 Phó ban tham gia điều hành Phật sự.

Tân Ban Trị sự ra mắt đại hội.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành ra mắt đại hội

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đã tán thánh những thành tựu trong 5 năm mà Ban Trị sự nhiệm kỳ cũ đã đạt được thông qua bản báo cáo; từ sự kế thừa đó đã hoạch định đưa ra 11 điểm chương trình hoạt động Phật sự cho tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021-2026 làm kim chỉ nam trên bước đường phụng sự Đạo pháp - Dân tộc. Hòa thượng tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự đưa Phật giáo huyện phát triển.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn ban đạo từ

Dịp này, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bến Tre đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng cho tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành xây dựng công trình giao thông nông thôn chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày