Bình Phước: Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư đến Tăng Ni

Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư tại chùa Tỉnh Hội
Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư tại chùa Tỉnh Hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7, tại chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài), Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư có buổi triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư đến Tăng Ni hành giả an cư do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.
Tăng Ni hành giả an cư chùa Tỉnh Hội và Quang Minh tham dự buổi triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027
Tăng Ni hành giả an cư chùa Tỉnh Hội và Quang Minh tham dự buổi triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027

Theo đó, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã triển khai Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027 đến Tăng, Ni hành giả an cư chùa Tỉnh Hội và chùa Quang Minh.

Sau khi giới thiệu tổng quan về Quy chế gồm 15 chương với 85 điều, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã triển khai, nhấn mạnh về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tăng sự T.Ư. Trong đó, chức năng giám sát, hướng dẫn các tự viện, Tăng Ni tuân thủ Giới luật, chấp hành Hiến chương Giáo hội, các quy chế của Giáo hội và quy chế Ban Tăng sự T.Ư (điều 5). Hòa thượng cũng trình bày quy định về việc sử dụng không gian mạng của Tăng Ni (điều 81).

Đại diện Ban Chức sự hai hạ trường có lời tri ân đến Hòa thượng Phó Chủ tịch đã dành thời gian đến với Phật giáo Bình Phước, giúp Tăng Ni hiểu và nắm vững Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, từ đó áp dụng trong thực tiễn, góp phần làm trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày