Bình Thuận: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, triển khai Phật sự quý II-2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-3, tại chùa Phật Ân (TP.Phan Thiết), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức phiên họp triển khai các phương hướng hoạt động Phật sự quý II-2023.
Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Phiên họp do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận chủ trì cùng sự tham dự của chư Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Minh Nhật, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký đã triển khai kế hoạch hoạt động trong quý II của Ban Trị sự.

Đại đức Thích Quảng Pháp thay mặt bộ phận Thư ký thông qua Thông tư 60 và 61 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản cũng và hướng dẫn tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Đại đức Thích Quảng Pháp thông qua Thông tư 60 và 61 của Hội đồng Trị sự

Đại đức Thích Quảng Pháp thông qua Thông tư 60 và 61 của Hội đồng Trị sự

Ban Thường trực Ban Trị sự cũng đã thống nhất danh sách Ban Tổ chức, kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản với những chương trình hoạt động đặc sắc nhằm chào mừng sự kiện Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề “Hội tụ xanh”.

Cuộc họp cũng đã ấn định thời gian tổ chức trao quyết định chuẩn y nhân sự, triển khai công tác Phật sự và quy chế hoạt động các ban ngành chuyên môn của Phật giáo tỉnh vào đầu quý II.

Tại phiên họp, chư tôn đức cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các công tác Phật sự quan trọng khác như: thực hiện cấp thẻ thành viên Ban Trị sự, các ban ngành chuyên môn; rà soát hồ sơ và tiến độ thành lập các cơ sở mới; bổ nhiệm trụ trì các tự viện hiện đang khuyết; thông báo chương trình ký kết hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; trình bày biểu mẫu thủ tục hồ sơ liên quan đến Tăng Ni, tự viện; cũng như nội dung thư mời Hội thảo khoa học “Phong trào Phật giáo 1963 và 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức tự thiêu",...

Chư Tăng Ni tham dự phiên họp

Chư Tăng Ni tham dự phiên họp

Kết thúc cuộc họp, Thượng tọa Thích Thông Triêm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự đã thay mặt chủ tọa cuộc họp đúc kết những những nội dung đã bàn bạc và cảm tạ chư Tăng Ni đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận những Phật sự trọng điểm sắp tới của Ban Trị sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày