Bình Thuận: Đại hội Phật giáo tỉnh thành công tốt đẹp

GNO - Như Giác Ngộ đã thông tin, sáng nay, 17-8, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã chính thức được cử hành tại văn phòng BTS - chùa Tỉnh Hội Phật Ân (33B Trần Phú, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Hi_nh 1.jpg


Quang cảnh đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Đại hội có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Trừng Khiết, HT.Thích Huệ Tánh - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Giác Minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Trên bàn chủ tọa đoàn cung thỉnh TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư; TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Giác Sơn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Ấn Chánh,  Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận; HT.Thích Minh Trí, Trưởng ban GDTN GHPGVN tỉnh Bình Thuận.

Hi_nh 2.jpg


Chư tôn đức tham dự đại hội

Đến tham dự đại hội, về phía lãnh đạo chính quyền có ông Trà Quang Thanh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (phía Nam), cùng phái đoàn; ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Viết Triều, Phó chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận... cùng nhiều đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành sở tại.

Mở đầu đại hội, ĐĐ.Thích Quảng Mỹ, UVTT BTS tỉnh thay mặt Ban kiểm soát trình bày tư cách đại biểu tham dự đại hội. Theo đó, hơn 350 quý đại biểu trong và ngoài tỉnh, vượt hơn số lượng đại biểu dự kiến ban đầu của BTS tỉnh nhà tham dự đại hội.

Hi_nh 3.jpg

Tại đại hội, ĐĐ.Thích Đức Thành, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, tuyên bố lý do và chương trình của đại hội.

Tiếp theo chương trình là diễn văn khai mạc đại hội do TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận trình bày, trong đó nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII được khai mở trong bối cảnh Bình Thuận có nhiều khởi sắc... Với bối cảnh tình hình trật tự an ninh tỉnh nhà được duy trì ổn định, việc hoằng dương Chánh pháp cũng đón nhận được nhiều thuận lợi, cơ sở Giáo hội được trùng tu, một số cơ sở mới được xây dựng, các đạo tràng tu tập được nhân rộng ở nhiều địa phương. Thiền phái Trúc Lâm cũng đã xây dựng xong một thiền viện lớn ở huyện Hàm Tân, tạo cho Giáo hội có một nền tảng hoạt động vững chắc, đi đến ổn định”.

Theo Thượng tọa Trưởng ban, trong suốt 5 năm hoạt động của BTS khóa VII, mặc dù còn vấp phải nhiều chướng duyên, song, BTS cùng Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà đã luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua, đạt được nhiều thành quả Phật sự tốt đẹp trên tinh thần “đoàn kết - hòa hợp -trưởng dưỡng đạo tâm - trang nghiêm giáo hội”. Kế thừa tinh thần ấy, Phật giáo Bình Thuận nhiệm kỳ VIII sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển Phật giáo tỉnh nhà.

Hi_nh 4.jpg
TT.Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Hi_nh 5.jpg
 Ông Trà Quang Thanh trao hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo chính phủ đến Phật giáo tỉnh Bình Thuận

Hi_nh 6.jpg
HT.Thích Ấn Chánh đọc báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII

Hi_nh 7.jpg
 Đạo hữu Đặng Văn Lan, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận,
trình bày Chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm kỳ VII từ TT.Thích Minh Nhật, HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư thay mặt T.Ư GHPGVN đọc tuyên dương công đức, bằng công đức cho tập thể và các cá nhân BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận

HT.Thích Giác Sơn, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, thay mặt Ban Nhân sự dự trình báo cáo danh sách dự kiến thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận

Theo báo cáo và danh sách nhân sự nhiệm kỳ VIII của Phật giáo Bình Thuận, so với các nhiệm kỳ trước, thành phần nhân sự năm nay được chú trọng và chọn lọc kỹ lưỡng hơn, suy cử nhiều nhân tố trẻ, có “tâm và tầm” để phát triển hơn nữa Phật giáo tỉnh nhà.

Hi_nh 9.jpg


Giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ mới do HT.Thích Giác Sơn trình bày

 ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận trình bày: “Xã hội ngày càng phát triển, muốn hoằng dương Phật pháp thì mỗi Tăng Ni cần phải có sở học thực tu, thực chứng. Vậy, công tác giáo dục Tăng Ni là một Phật sự quan trọng và yếu tố tiên quyết để củng cố Phật giáo cả nước nói chung và Phật giáo tỉnh Bình Thuận nói riêng. Hơn ai hết, Tăng Ni chính là những sứ giả, là cầu nối người đời đến đạo pháp, mang những điều tốt đẹp, chuyển hóa thân tâm cho chính mình và cho đời”.

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận tiến hành nghi thức suy cử và thông qua danh sách BTS nhiệm kỳ mới.

Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) ra mắt đại hội (trong đó bao gồm 7 vị Ban Chứng minh và 56 thành viên chính thức). TT.Thích Minh Nhật tiếp tục đảm nhiệm Trưởng BTS.

TT.Thích Minh Nhật, thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ mới, phát biểu tri ân và nỗ lực cho công tác Phật sự nhiệm kỳ mới và đón nhận bằng công đức, bằng khen của TƯGH và địa phương.

Hi_nh 10.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết nhân sự nhiệm kỳ mới

Hi_nh 11.jpg
Tân BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận ra mắt đại hội

Hi_nh 8.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn tặng khánh vàng chúc mừng tân BTS Phật giáo tỉnh

Tại đại hội cũng tiến hành trình bày 3 trong số 18 tham luận gồm: Tham luận của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, do TT.Thích Trí Huệ, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VIII, trình bày; Tham luận của Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, do TT.Thích Pháp Huệ, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ VIII, trình bày; Tham luận của Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Thuận, do ĐĐ.Thích Nguyên Sắc, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ VIII, trình bày.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, thay mặt lãnh đạo tỉnh tuyên dương công đức và những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà cho sự phát triển chung của tỉnh: “Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận được tổ chức trong niềm hân hoan của Tăng Ni Phật tử và đồng bào cả nước cùng hướng về Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp tới. Tôi thật sự vui mừng trước những thành quả mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là những đóng góp tích cực trong cuộc song hành cùng Nhà nước và chính quyền sở tại, để giữ gìn an ninh - trật tự xã hội, nâng cao ý thức và trách nhiệm cho người dân”.

Qua đó, ông Hòa mong rằng, BTS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống quý báu của Phật giáo như trước nay. Chúng tôi tin rằng, với hàng ngũ nhân sự nổi bật nhiệm kỳ này, đầy đủ tâm - tài - đức, sẽ tiếp tục lãnh đạo giáo hội tỉnh nhà phát triển hiệu quả hơn, thành tựu hơn”.

Hi_nh 13.jpg


Chụp hình lưu niệm, bế mạc đại hội

Cuối cùng, HT.Thích Giác Sơn tuyên đọc diễn văn bế mạc đại hội.

* Tin, bài liên quan: Bình Thuận tạo điều kiện cho nhân sự trẻ tham gia phục vụ Giáo hội ||

Giao Hảo
- Ảnh: Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày