BR-VT: Tổ chức phiên chợ Tết cho người nghèo

GNO - Ngày 27-1, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao (TP.Vũng Tàu), Ban TTXH Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức phiên chợ Tết “Quê hương tình người” lần thứ II, trao tặng 1.000 suất quà xuân, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến đồng bào nghèo trong tỉnh.

Với sự chứng minh: TT.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; TT.Quách Thành Sattha, Phó Trưởng BTS tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực BTS tỉnh; SC.TN Tiến Liên, Trưởng Ban TTXH Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức và đại diện các cơ quan các cấp.

Hoa L (4).JPG

Cắt băng khánh thành phiên chợ Tết “Quê hương tình người” lần thứ II

Tại lễ khai mạc hội chợ, SC.Thích nữ Tiến Liên cho biết: “Có những thứ tôi mang đến cho người, nhưng người không cần tới, từ đó tôi bâng khuâng tâm niệm muốn mở ra 1 phiên chợ 0 đồng để mọi người có thể tự tay mình đi mua những thứ mình cần dùng, để mọi người có thể cảm nhận được một cái Tết đúng nghĩa. Và, đó là lý do tôi tổ chức phiên chợ này cho người nghèo”.

h3.jpg

Các gia đình nghèo được mua những thực phẩm của Ban Tổ chức với giá 0 đồng

97c8c01563bc80e2d9ad.jpg

Quang cảnh phiên chợ Tết tại TP.Vũng Tàu

Phiên chợ được tổ chức với hình thức phát phiếu đến người nghèo vào các gian hàng của Ban Tổ chức mua những thực phẩm mình cần trong ngày Tết.

Phiên chợ Tết “Quê hương tình người” có nhiều sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và các tự viện, tịnh thất, tịnh xá, nam nữ Phật tử cùng các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã chung tay đóng góp.

Tổng trị giá của phiên chợ gần 700 triệu đồng.

Hoa Liên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày