Bức tượng chứa di thể nhà sư ở Hà Lan là bị đánh cắp

GNO - Chuyên gia di tích Trung Quốc đã xác định 1 bức tượng Phật giáo 1.000 năm tuổi chứa xác ướp của một nhà sư, hiện sở hữu bởi một nhà sưu tập tư nhân Hà Lan, là một hiện vật bị đánh cắp khỏi một ngôi làng ở phía đông Trung Quốc vào năm 1995 (ảnh).

VCH.jpg

Cục Di tích Văn hóa ở tỉnh Phúc Kiến hôm 21-3 cho biết xét về mặt báo cáo nghiên cứu và truyền thông, các chuyên gia đã khẳng định rằng bức tượng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary là một hiện vật bị đánh cắp từ làng Dương Xuân ở Phúc Kiến vào năm 1995.

Cục sẽ tiếp tục điều tra di tích trong làng và tìm kiếm thêm thông tin trong khi báo cáo với các cơ quan chức năng văn hóa quốc gia nhằm xác định và theo dõi di tích bị đánh cắp trong việc tuân thủ các quy trình bình thường, một phát ngôn viên của cục cho biết.

Bức tượng đã được trưng bày trong triển lãm "Thế giới xác ướp" tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary mở cửa vào tháng 10 năm ngoái và dự kiến ban đầu được trưng bày cho đến tháng 17-5, nhưng đã được lấy lại khỏi cuộc triển lãm vào ngày thứ Sáu vừa qua khi bảo tàng cho biết là "chủ sở hữu Hà Lan đã lấy lại bức tượng mà không đưa ra bất kỳ lý do nào".

Dân làng ở Dương Xuân đã bật khóc trong khi những người khác đã đốt pháo hoa sau khi nhìn thấy bức tượng qua tin tức truyền hình Trung Quốc hồi đầu tháng này.

Cơ quan an ninh ngay lập tức cử các chuyên gia đến làng để điều tra vấn đề này. Qua nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm thấy một số lượng lớn các hình ảnh, di tích lịch sử và các hồ sơ bao gồm cả một phả hệ cho thấy xác ướp là một vị tổ trước đây của một gia tộc địa phương.

Bức tượng trước đây nằm trong ngôi chùa làng, đã bị đánh cắp vào năm 1995. Tượng đội một chiếc mũ và y áo khi ngồi trong chùa, và được tôn thờ như một vị tổ.

Theo cơ quan lưu trữ Dương Xuân, bức tượng Phật là một người đàn ông địa phương trở thành một tu sĩ ở độ tuổi 20 và nổi tiếng với việc giúp người trị bệnh và truyền bá đức tin Phật giáo.

Khi viên tịch ở tuổi 37, di thể của ngài đã được ướp và được người dân địa phương đắp thành một bức tượng với xác ướp bên trong khoảng thời gian vào đời nhà Tống ở Trung Quốc. Bức tượng đã được thờ tại đình làng từ bấy giờ.

Văn Công Hưng (Theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày