Cà Mau: Đại lễ Vu lan ở niệm Phật đường Hưng Phước

GNO - Sáng qua, 12-8, tại niệm Phật đường Hưng Phước (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau), SC.Thích nữ Diệu Tánh - trụ trì đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và dâng cúng pháp y.

2. Cung nghinh chu Ton giao Pham quang lam le _ai.JPG


Nghi thức cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT.Thích Phước Lợi, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cà Mau; NS.Thích nữ Phước Liễu, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì tại các tự viện trong tỉnh; đại diện chính quyền địa phương và 200 Phật tử, thiện tín tham dự.

Tại buổi lễ, sau lời tuyên bố lý do là Phật tử dâng hoa cúng dường; tiếp đó Sư cô trụ trì đón nhận những phần quà chúc mừng; Phật tử Diệu Hằng hoài niệm về hai đấng sanh thành và đại diện Phật tử đối trước chư tôn đức tác bạch dâng cúng pháp y.

HT.Thạch Hà ban đạo từ, nói về đạo hiếu trong lịch sử dân tộc và quan niệm của Phật giáo - "Hạnh hiếu là hạnh Phật" - đồng thời tán thán việc phát tâm dâng cúng pháp y nhân mùa Vu lan của Phật tử, rằng đây là việc làm tạo công đức, phước lành, thiết thực báo hiếu mẹ cha...

Trước đó, chiều 11-8, tại Hưng Phước đã tổ chức buffet chay trên 40 món ăn và đêm văn nghệ, thắp nến cầu nguyện, có khoảng 3.000 Phật tử gần xa về dự.  

Thích nữ Như Thanh
(Ban TTTT PG TP.Cà Mau)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày