Chư Tăng chùa Thiền Tôn 2 (TP.Thủ Đức) trì tụng kinh Dược Sư cầu an tại bệnh viện dã chiến

Bàn Phật được chư tôn đức chùa Thiền Tôn 2 thiết trí - nơi nương tựa tâm linh của các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 3 - Ảnh: TT
Bàn Phật được chư tôn đức chùa Thiền Tôn 2 thiết trí - nơi nương tựa tâm linh của các y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 3 - Ảnh: TT
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích An Nguyện, trụ trì chùa Thiền Tôn 2 cùng Tăng chúng đã làm lễ khai đàn trì tụng kinh Dược Sư tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 3 (phường An Khánh,TP.Thủ Đức, TP.HCM) ngày 4-9 vừa qua.

Đại đức Thích An Nguyện cho biết để chuẩn bị thiết lập một khu Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 200 giường điều trị bệnh, Ban Giám đốc bệnh viện đã ngõ ý thỉnh chư tôn đức chùa Thiền Tôn 2 thiết lập một bàn thờ Phật và tụng thời kinh Dược Sư.

Qua đó, mong nương nhờ vào năng lượng tâm linh, giúp đội ngũ y bác sĩ vững mạnh tinh thần vượt qua khó khăn, có sức khỏe để chăm sóc bệnh nhân. Và cầu nguyện cho bệnh nhân vững niềm tin nhanh chóng hết bệnh để trở về với gia đình.

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư

Khóa lễ trì tụng kinh Dược Sư

Đại đức trụ trì cho biết, bàn Phật được chư tôn đức chùa Thiền Tôn 2 thiết lập trang nghiêm tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 3 làm nơi nương tựa tâm linh cho các y bác sĩ và các bệnh nhân. Đây cũng là một chút góp sức nhỏ của chư tôn đức hỗ trợ đội ngũ các y bác sĩ, các tình nguyện viên về mặc tâm linh, mong có đầy đủ trí lực, an tâm phục vụ bệnh nhân và các bệnh nhân tại các bệnh viện sẽ nhanh chóng hồi phục.

Nơi đây sẽ là khu hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

Nơi đây sẽ là khu hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

Được biết, Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 3 hoạt động từ ngày 8-7-2021, ban đầu chủ yếu điều trị các F0 không triệu chứng. Sau đó, bệnh viện điều trị những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa. Phòng cấp cứu của bệnh viện luôn quá tải, vì thế bệnh viện đã đề xuất với lãnh đạo và các cơ quan liên quan xin thành lập Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Các vị đại diện bệnh viện tham dự

Các vị đại diện bệnh viện tham dự

Trang nghiêm trì tụng kinh Dược Sư

Trang nghiêm trì tụng kinh Dược Sư

Nhờ hiệp lực năng lượng cầu nguyện của chư Tăng mong sức khỏe và bình an đến với y bác sĩ và bệnh nhân - Ảnh: TT

Nhờ hiệp lực năng lượng cầu nguyện của chư Tăng mong sức khỏe và bình an đến với y bác sĩ và bệnh nhân - Ảnh: TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày