Chư Tăng Q.Tân Bình làm Lễ mãn hạ và Vu lan

GNO – Sáng nay 2-9 (12-7-Đinh Dậu) chư Tăng an tại chỗ các tự viện thuộc địa bàn Q.Tân Bình đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ tại chùa Báo Ân. Buổi lễ do BTS Phật giáo Q.Tân Bình tổ chức.

chuabaoan5.jpg

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật lễ Tự tứ

Sau phần tác pháp tiền phương tiện, HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM và HT.Thích Minh Cảnh, UV Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM, được Đại Tăng cử làm Tự tứ nhơn. Đại chúng đã tác pháp Tự tứ lần lượt theo luật định.

chuabaoan4.jpg

Chư Hòa thượng đối thú Thượng tọa Tự tứ

Sau lễ Tự tứ, HT.Thích Như Tín đã gởi lời chúc mừng đến chư Tăng được thêm một tuổi đạo. Hòa thượng cũng đã sách tấn việc nghiêm trì giới luật và tấn tu đạo nghiệp đến chư Tăng. Đồng thời, Hòa thượng đã xướng giải cương giới an cư và kết lại cương giới cho trú xứ chùa Báo Ân.

chuabaoan3.jpg

TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình đã thay mặt Ban Tổ chức khóa an cư tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hòa thượng viện chủ, chư Tăng và Phật tử đã tạo điều kiện thuận lợi để BTS quận tổ chức cho chư Tăng An cư kiết hạ, Bố-tát và Tự tứ tại trú xứ Báo Ân.

Sau lễ tự tứ HT.Thích Minh Trí, chứng minh BTS Phật giáo Q.Tân Bình, viện chủ chùa Báo Ân đã có lời khánh tuế đến chư tôn đức Tăng trên địa bàn quận vừa kết thúc một mùa an cư; đồng thời hướng dẫn chư Tăng, Phật tử dâng y và tịnh tài cúng dường Đại Tăng.

Tin, ảnh: Q.Hậu

* Cùng ngày 2-9, tại chùa Phú Hòa (P.8, Q.Tân Bình) đã diễn ra lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2561.

Chứng minh buổi lễ có TT.Thích Thông Đức, Phó BTS GHPGVN Q.Tân Bình, Hóa chủ trường hạ, cùng 22 hành giả và Phật tử tham dự buổi lễ.

hunglong1 (1 of 1).jpg
Chư Tăng tác pháp mãn hạ

ĐĐ.Thích Đồng Hưng, thay mặt chư hành giả tác bạch dâng lời cảm tạ. Tiếp đó, Phật tử Đồng Dung đại diện Phật tử hộ hạ dâng lời cảm tưởng tri ân được trợ duyên, học hỏi giáo lý trong mùa an cư.

hunglong2 (1 of 1).jpg
TT.Thích Thông Đức ban đạo từ

Ban lời đạo từ, TT.Thích Thông Đức đã mừng khánh tuế đến chư hành giả, chúc cho chư Tăng sẽ luôn tinh tấn tu học khi về lại trú xứ, luôn trau dồi giới định tuệ gìn giữ giới luật sống thanh tịnh hòa hợp trong giáo pháp của chư Phật. Thượng tọa cũng gửi lời tán dương công đức Phật tử và chúc cho Phật tử luôn an vui trong giáo pháp của chư Phật.

Buổi lễ kết thúc với tác pháp dâng y cúng dường nhân lễ mãn kháo an cư của chư hành giả sau ba tháng an cư.


Nhã An


* Trước đó, chiều qua 1-9 (11-7-Đinh Dậu) nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL.2561, chùa Giác Tánh (Q.Tân Bình) trang nghiêm làm lễ dâng Pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.
giactanh1.jpg

Buổi lễ cúng dường Vu lan

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Phó BTS Phật giáo TP.HCM... cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện về tham dự.

Giactanh2.jpg

ĐĐ.Thích Từ Trí cảm niệm Vu lan


Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Từ Trí, Trụ trì chùa Giác Tánh đã có đôi dòng cảm niệm vu lan dâng lên chư tôn đức. "Vu lan không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo nữa mà đã trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc. Bởi vì hiếu đạo là một nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả mọi người...", Đại đức phát biểu.

unnamed.jpg

HT.Thích Như Tín ban đạo từ

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Như Tín đã ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng nhắc lại ý nghĩ lễ Vu Lan để các Phật tử theo đó thực hiện, nhằm hồi hướng công đức đến các đấng sanh thành theo lời Phật dạy.

Kết thúc buổi lễ, với sự hướng dẫn của Đại đức trụ trì, Phật tử đạo tràng chùa Giác Tánh sắm sửa lễ vật thanh tịnh thành kính dâng cúng dường chư Phật, hiện tiền chư tôn đức chứng minh.

Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày