Chư Tăng thính giới, bố-tát tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 29-6 ÂL (18-8-2020), chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư Tăng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN các quận, huyện cùng Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc đã vân tập về Việt Nam Quốc Tự thính giới trong kỳ bố-tát chung.

ANH TOam (4).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Sau khi đảnh lễ chư Tổ sư tại Tổ đường, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức đã trang nghiêm trước chánh điện, lễ Phật, sám hối và thính giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, bắt nguồn từ thời Đức Phật tại thế. Bố-tát có nghĩa là nuôi lớn và duy trì, trưởng tịnh, trưởng dưỡng; chư Tăng thực hiện các kỳ bố-tát nhằm trưởng dưỡng thân tâm trong thanh tịnh, duy trì các pháp thiện lành.

Mỗi kỳ bố-tát cũng là dịp để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh và hòa hợp.

ANH TOam (1).JPG

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng

Theo truyền thống của chư Tăng thuộc Thường trực các cấp Giáo hội tại TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi tháng đều vân tập về Việt Nam Quốc Tự - trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP để thính giới, bố-tát chung vào đúng 6 giờ sáng ngày 14, 29 ÂL mỗi tháng.

Đối với Phật giáo các quận, huyện cũng đều tổ chức bố-tát vào 2 ngày mỗi tháng.

Dịp này, Ban Thư ký BTS Phật giáo TP đã phổ biến thông báo của Giáo hội TP.HCM về việc Tự tứ của chư Tăng, những lưu ý về việc tổ chức pháp hội Vu lan, thuyết giảng, khóa lễ tại các cơ sở tự viện trên địa bàn TP trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang còn phức tạp ở nước ta.

Thông báo của BTS đề nghị chư Tăng Ni các tự viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, ứng dụng phương thức trực tuyến để các buổi lễ, thuyết giảng được truyền thông đến với tín đồ, Phật tử.

ANH TOam (3).JPG
HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP trùng tuyên giới luật

ANH TOam (2).JPG

Ba tháng an cư, chư Tăng TP.HCM thực hiện bố-tát hai kỳ vào 14, 29 ÂL

H.D - Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày