Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN thăm và chúc Tết Ban Dân vận T.Ư

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Trung ương GHPGVN
Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Trung ương GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Ngày 5-2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai tiếp đoàn Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN dẫn đầu.

Tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời hỏi thăm, chúc Tết tới Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cùng cán bộ, nhân viên, người lao động của Ban.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết: Trong năm 2020 GHPGVN đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; cùng với Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trên cả nước đến thăm, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên và đồng bào bị ảnh hưởng sản xuất do thời tiết khắc nghiệt, rét đậm rét hại ở khu vực phía Bắc; thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngày đêm canh giữ biên cương, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân...

Trong năm 2021 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, cũng là dịp GHPGVN sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập; đồng thời cũng sẽ diễn ra Đại hội đại biểu GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn Ban Dân vận Trung ương sẽ phát huy vị trí, vai trò của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ các sự kiện lớn của Giáo hội diễn ra thành công.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đến thăm, chúc Tết Ban Dân vận T.Ư, bà Trương Thị Mai khẳng định, thành công của Đại hội XIII của Đảng vừa qua là động lực góp phần khơi dậy ý chí, khát vọng của dân tộc trong việc quyết tâm đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới trong tương lai.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả cho xã hội, cho đất nước của GHPGVN trong thời gian qua, đặc biệt là quá trình chung tay, góp sức cùng Nhà nước, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư hy vọng, trong thời gian tới GHPGVN tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử chủ động tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan chức năng; phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được để xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh; giữ gìn, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa Phật giáo, bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện tốt phương châm hành đạo của GHPGVN là “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Nhân dịp Xuân mới, Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng chư tôn đức trong Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, mọi sự cát tường và bình an. Qua Hòa thượng, bà Trương Thị Mai cũng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp, an lành đến Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày