Chùa Đại Tuệ tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 4-12, lễ hiệp kỵ liệt vị Tổ sư, các bậc tiền bối hữu công khai sán, tạo tự được tổ chức trang nghiêm tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

ht 126a.jpg

Chư tôn đức trong thời khóa của lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư và tiền bối hữu công với chùa

TT.Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ cùng chư tôn đức trong sơn môn tổ đình; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, xã Nam Anh và đông đảo Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và quan khách đã ôn lại lịch sử của ngôi chùa và nhắc lại công ơn của các vị tiền nhân. Qua đó, Thượng tọa mong muốn chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử cùng nhau phát huy tinh thần phụng sự đạo pháp, thực hiện tốt các quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội; thực hiện sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, đảm bảo văn minh nơi thờ tự.

Đây là hoạt động thường niên của chùa Đại Tuệ nhằm tưởng nhớ vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) - con trai thứ của vua Quang Trung; đồng thời cũng là dịp tri ân các vị tiền bối có công kiến tạo, xây dựng nên ngôi chùa này, khuyến tấn chư Tăng kế nhiệm nỗ lực tu học, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cùng phát huy, thừa kế những gì Tổ sư đã dạy.

Theo sử sách ghi chép lại, chùa Đại Tuệ có từ thời vua Mai Hắc Đế. Đến thế kỷ thứ XV, ngôi chùa này được Hồ vương Quý Ly xây cất lại để thờ Phật bà Đại Tuệ.

Năm 2011, chùa Đại Tuệ chính thức được khởi công xây dựng lại trên nền cũ với diện tích 20ha; gồm 20 hạng mục, trong đó có 4 ngôi bảo điện chính trải dài từ chân núi lên đến đỉnh núi, bắt đầu là chùa Trình, tiếp theo là chùa Hạ, chùa Trung và trên đỉnh là chùa Thượng.

ht 126.jpg

Đông đảo Phật tử về tham dự lễ

Đặc biệt, bảo tháp Đại Tuệ 9 tầng cao 32m, thờ thất Phật thế tôn và Phật mẫu Đại Tuệ, Phật Di Lặc. Ngoài ra, chùa còn phụng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5 vị vua: vua Hùng, vua Mai Hắc Đế, vua Hồ Quý Ly, vua Quang Trung, vua Cảnh Thịnh - những nhân vật gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Chùa được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận 4 kỷ lục: Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất, Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất, Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất và Ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Duy Lực tại chùa Phật Đà

GNO - Sáng 20-1 (2-12-Ất Tỵ), tại chùa Phật Đà (TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 25 Hòa thượng Thích Duy Lực (1923-2000). Hòa thượng là người chuyên hoằng dương Tổ sư Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở Việt Nam và các nước trên thế giới.
Chánh niệm là phẩm chất và năng lực của tâm trí, nó luôn ý thức một cách sâu sắc những gì đang xảy ra – mà không phê phán hay can thiệp

Ở đây, bây giờ, tỉnh giác: Năng lực của chánh niệm

GNO - Ở đây, Bây giờ, Tỉnh giác. Đó là căn bản của con đường thiền định và chìa khóa để chuyển hóa cuộc sống của mỗi người. Trong cuốn sách “Một Trái tim bình an”, thiền sư Joseph Goldstein đã mô tả một cách đơn giản nhưng sâu sắc như thế về sự tỉnh giác tự nhiên của tâm trí chúng ta…
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt phát biểu tại buổi họp của Ban Thường trực

Đồng Tháp: Thường trực Ban Trị sự triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Nhằm kịp với tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng 4-2026, chiều 18-1, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức buổi họp chuyên đề để triển khai kế hoạch tổ chức đại hội.

Thông tin hàng ngày