Chùa Giác Ngộ trao 42 suất học bổng tại Ấn Độ

GNO - Nhân chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ, vừa qua, đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) do TT.Thích Nhật Từ, trụ trì chùa làm trưởng đoàn đã trao học bổng đến chư tôn đức Tăng Ni nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

HNT.jpg

TT.Thích Nhật Từ trò chuyện, trao học bổng đến Tăng Ni tại Ấn Độ - Ảnh: Đ.P.N.N

Theo đó, đoàn đã trao 33 suất (trong tổng số 42 suất học bổng) đến các Tăng Ni sinh đang theo học chương trình tiến sĩ, phó tiến sĩ tại Ấn Độ, mỗi suất trị giá 1.500 USD/học kì; trao 9 suất học bổng dành đến các Tăng, Ni đang theo học tại Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… được chùa Giác Ngộ cúng dường trực tiếp và chuyển khoản.

Tổng trị giá chương trình trao tặng 42 suất học bổng đợt này lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.

Dịp này, đoàn còn cúng dường trai tăng đến 105 vị Tăng Ni, mỗi vị 100 USD.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày