Chùa Nghĩa Hương tưởng niệm Tổ khai sơn

GNO - Sáng 25-11-Bính Thân (23-12-2016), TT.Thích Thiện Thanh, Ủy viên BTS , Phó ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trú trì chùa Nghĩa Hương (Nha Trang) đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm Tổ khai sơn - HT.Thích Bích Lâm.

tangnichona.JPG

 
Thành kính tưởng niệm Tổ

Tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Thanh đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Tổ khai sơn

Theo đó, chùa Nghĩa Hương tại số 43 đường Trần Bình Trọng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do cố HT.Thích Bích Lâm húy thượng Chơn hạ Phú tự Chánh Hữ, hiệu Bích Lâm khai sơn năm 1955, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử ở vùng Xóm Mới - cư dân khắp nơi quy tụ về có nơi tu học.

Sau đó, tháng 1-1958, Tổ khai sơn nhận thấy nhiều con em Phật tử nghèo trong vùng đất mới, không có điều kiện đi học trường công lập, ngài cho xây trường Nghĩa Thục Bát Nhã bên cạnh chùa Nghĩa Hương, do ĐĐ.Thích Trí Tâm làm hiệu trưởng. Đây là một ngôi trường trong chùa  của Giáo hội Phật giáo cổ truyền dạy văn hóa miễn phí cho học sinh có mặt rất sớm tại Khánh Hòa, tiền thân của những trường tư thục Phật giáo sau này.

Năm 1966, sau 11 năm kiến tạo, đất lành chim đậu, vùng đất mới dân cư đông đúc, Phật tử ngày càng nhiều, nhu cầu học tập của học sinh cũng ngày càng đông. Tổ cho đại trùng tu chùa và xây dựng mở rộng trường, lên hai tầng lầu, bốn gian tầng trệt và chùa cũ làm các phòng dạy học. Trên lầu gồm hai gian, gian trước thờ Phật, gian sau thờ Tổ.

Khi Tổ khai sơn còn sanh tiền, ngài trực tiếp kiêm nhiệm trú trì chùa Nghĩa Hương cho đến khi viên tịch năm 1972. Nơi đây là một trong những địa chỉ văn hóa tâm linh gắn liền với sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, sự nghiệp giáo dục của HT.Thích Bích Lâm. Chính nhờ lực lượng giáo viên và học sinh của trường Bát Nhã, rồi sau này trường Vạn Hạnh mà Gia đình Phật tử Phật giáo Cổ truyền Khánh Hòa thời kỳ này có hằng trăm huynh trưởng và đoàn sinh các cấp, một lực lượng thanh niên Phật tử trẻ nòng cốt đáng quý của giáo hội.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày