Chùa Phổ Hiền, Pháp Lâm tặng quà Trung thu

GNO - Chiều 22-9, NS.Thích nữ Hạnh Tâm, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng, đạo hữu Phật tử chùa Phổ Hiền (02 Trần Huy Liệu, Q.Cẩm Lệ) và SC.Thích nữ Minh Hạnh, trú trì chùa Phước Huệ (thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) tổ chức múa lân, tặng 300 suất quà trung thu cho các trẻ em trong khu vực lân cận chùa Phước Huệ.Được biết, trong mùa trung thu năm 2015, với tình thương dành cho các trẻ em, Ni sư chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng, đạo hữu Phật tử đã trao tặng hàng ngàn phần quà trung thu đến với trẻ em tại huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), tại tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum).
trungthuchuaphuochue (27).jpg
Các em nhỏ nhận quà từ chư Ni chùa Phổ Hiền

Nguyên Hà

* Các cháu cô nhi chùa Quang Châu vui Tết Trung thu


Chiều ngày 24-9, tại chùa Quang Châu (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, đoàn Phật tử chùa Pháp Lâm, TP.Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà  gồm: sữa dinh dưỡng và đồ chơi cho các cháu nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm tình thương chùa Quang Châu và tổ chức vui hội trăng rằm.

 TN (6).JPG
Cùng các cháu thiếu nhi tại địa phương được tặng quà

Đoàn đã phát tặng 550 phần quà Trung thu gồm: bánh trung thu, bánh kẹo các loại và đồ chơi cho các cháu thiếu nhi thuộc hai thôn Quang Châu 1 và 2 cùng tham gia vui hội trăng rằm tại chùa.

Sau phần phát quà, các cháu đã được các cô chú và anh chị đoàn sinh GĐPT chùa Pháp Lâm, trong đội lân, sư, rồng chùa Pháp Lâm biểu diễn múa lân phục vụ các cháu vui Trung thu, phá cổ trong hơn 1 giờ.

 TN (7).JPG
Múa lân, sư, rồng phục vụ các em thiếu nhi

Được biết, hiện nay chùa Quang Châu đang nuôi dạy gần 100 cháu gồm các độ tuổi từ sơ sinh đến các cấp học, do hoàn cảnh bị bỏ rơi từ lúc sơ sinh, các cháu đã được nhà chùa chăm sóc, cho đến trường, đã có nhiều cháu trưởng thành, đang tiếp tục cùng sư cô trụ trì chăm lo cho các em nhỏ.

Tổng trị giá quà tặng  hơn 30 triệu đồng do các Phật tử thuộc đạo tràng chùa Pháp Lâm phát tâm đóng góp thực hiện.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày