Chùa Quán Thế Âm tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Sáng 3-6, tại tổ đình Quán Thế Âm (Q.Phú Nhuận) - di tích lịch sử sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức, môn nhân đệ tử đã trang nghiêm tưởng niệm 55 năm ngày ngài và chư vị Thánh tử đạo vì pháp thiêu thân.

PN 05.JPG
Cung nghinh tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung tiến

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Minh; HT.Thích Thiện Đức - đồng UVTT HĐTS; chư tôn đức tại các tỉnh thành: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu…; chư tôn đức Tăng Ni các trụ xứ và 6 liên chúng thuộc tổ đình Quán Thế Âm.

HT.Thích Thiện Tánh đã cung tuyên tiểu sử của Bồ-tát Quảng Đức, nêu lại hành trạng cuộc đời hành đạo và hoằng hóa của ngài để hôm nay toàn thể Tăng Ni và Phật tử khắp năm châu quy ngưỡng về ngài với hình ảnh trái tim bất diệt mãi hiện hữu trong tư duy cùng pháp giới và vượt không gian thời gian để trở thành một bảo vật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định tình yêu thương nhân loại và tinh thần từ bi bất bạo động.

PN 08.JPG


TT.Thích Giác Trí dâng lời tưởng niệm

TT.Thích Giác Trí, trụ trì tổ đình đã dâng lời tưởng niệm, nhắc lại sự kiện lịch sử, mùa pháp nạn năm Quý Mão (1963) ngày Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

“55 năm qua, cũng vào thời điểm này, hàng triệu trái tim người con Phật, từ Tăng, Ni cho đến Phật tử và hàng tri thức giả trong nước và trên thế giới không làm sao quên được, ngọn lửa thiêng bất diệt bi hùng thiêng liêng và mầu nhiệm. Đứng trước đau thương và sự tồn vong của ngôi nhà Chánh pháp. Bồ-tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện đốt thân giả tạm, làm đèn soi sáng nẻo vô minh, thức tỉnh lương tri của kẻ tham thù bạo ác. Ngài đã để lại một di bảo kim cang bất hoại, một ấn tín sáng ngời của tinh thần từ bi và trí tuệ cho đạo Phật và dân tộc Việt Nam. Trái tim Bồ-tát được kết tinh từ hạnh nguyện Dược Vương Bồ-tát và hạnh vô úy vị tha vô lượng bất khả tư nghì…”, văn tưởng niệm đầy xúc cảm.

Sau phát biểu cảm tạ của HT.Thích Tâm Viên, giáo thọ sư tổ đình Quán Thế Âm, chư tôn đức cũng đã niệm hương tưởng niệm Bồ-tát và chư Thánh tử đạo đã xả thân cho sự trường tồn của đạo pháp.

PN 02.JPG


Chư tôn đức dâng hương

Dịp này, tổ đình Quán Thế Âm đã cung nghinh tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức bằng đồng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cung tiến nhân lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bồ-tát tự thiêu. Pháp quyến cũng tổ chức cúng dường trai tăng.

Được biết, trong hai ngày qua, có gần 100 phái đoàn lãnh đạo nhà nước và các cấp giáo hội, cũng như đạo tràng Phật tử xa gần đã về tổ đình Quán Thế Âm dâng hương hoa, lễ phẩm cúng dường.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

* Cùng ngày, tại tổ đình Hồng Phúc - Hòe Nhai (P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội), chư tôn giáo phẩm HĐTS, BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 55 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo.

 

img_1793_1_jpg.jpg
Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Gia Quang - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhã - Chánh Văn phòng HĐCM; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Chính, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội; cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Tăng Ni, Phật tử thập phương. 

a hnoi 1.jpg
Quang cảnh buổi lễ

img_1797_1_jpg.jpg
Lãnh đạo chính quyền và chư Ni tưởng niệm tại buổi lễ

Về phía đại diện chính quyền có sự tham dự của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; ông Bùi Tuấn Ngọc, Phó ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Phó ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và TP.Hà Nội.

Hoàng Tuấn - Cẩm Vân - Phúc Thông

* Tin, bài liên quan: Trang nghiêm Lễ Tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân || Bồ-tát Thích Quảng Đức: Ngọn lửa & Trái tim  ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày