Chùa Tiên Châu khánh thành cổng tam quan và phát quà cho người nghèo

Sau gần 90 ngày khởi công, sáng 2/9/2009 (nhăìm ngày 14/7 năm Kỷ Sửu), Bảo tàng tỉnh Vĩnh Vĩnh Long và UBND xã An Bình, huyện Long Hồ đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan và khánh thành cổng chính chùa Tiên Châu- khu Di tích văn hóa cấp quốc gia (ảnh).

 

Ngoài tam quan , chùa còn xây thêm phần tường rào chung quanh dài 75m với tổng kinh phí gần 160 triệu đồng, do phật tử và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp. Chiều cùng ngày, Ban trị sự chùa và các vị phật tử tổ chức phát 200 quà cho bà con nghèo neo đơn ở địa phương, mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày