Từ khóa: chùa Từ đàm
Tìm thấy 49 kết quả
Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Cố vấn Ban Tổ chức và Hòa thượng Thích Hải Ấn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Hải Ấn cung thỉnh Đức Pháp chủ chứng minh hội thảo về Thiền phái Liễu Quán

GNO - Hòa thượng Thích Hải Ấn và Hòa thượng Thích Quang Nhuận đại diện Ban Tổ chức Hội thảo “Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển” đến trình và cung thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm về cố đô Huế tham dự chứng minh chuỗi sự kiện trong dịp tưởng niệm ngày Tổ sư Liễu Quán (1667-1742) viên tịch.
Hòa thượng Thích Thiện Siêu (trái), cùng Hòa thượng Thích Minh Châu và chư vị Thượng tọa, thị giả thân cận tại thiền viện Vạn Hạnh - TP.HCM

Chén trà của Hòa thượng Thiện Siêu

GNO - Nơi Hòa thượng Thiện Siêu, kiến thức uyên thâm làm kính phục bao nhiêu thì tác phong bình dị làm gần gũi bấy nhiêu. Hòa thượng là người đọc và viết sách không biết mệt bên kia cửa sổ chùa Từ Đàm. Nhưng Hòa thượng hình như bao giờ cũng ngồi đó, nhàn nhã uống trà với khách.
Chư Tăng Ni tập trung tạ hội trường chùa Từ Đàm sinh hoạt mỗi kỳ Bố-tát

Thừa Thiên Huế: Triển khai chuyên đề "Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII"

GNO - Nằm trong chương trình sinh hoạt định kỳ trong mùa an cư, chiều 31-7, tại chùa Từ Đàm (TP.Huế), Ban Điều hành an cư tại Thừa Thiên Huế đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư quang lâm triển khai chuyên đề “Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VII”.
Quang cảnh lễ ký kết

Ban Văn hóa T.Ư ký kết hợp tác lan tỏa các đề án tại Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị

GNO - Chiều 17-7, tại hội trường chùa Từ Đàm - TP.Huế, Ban Văn hóa T.Ư cùng với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị đã cùng nhau ký kết hợp tác ghi nhớ nhằm lan tỏa 4 đề án về Pháp phục, Ngôn ngữ, Nghệ thuật và Biểu tượng văn hóa Phật giáo VN.
Chư Tăng tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì tại chùa Từ Đàm

Thừa Thiên Huế: Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì

GNO - Nằm trong chương trình sinh hoạt An cư kiết hạ tập trung Phật lịch 2567, chiều 17-6, tại giảng đường chùa Từ Đàm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh, trụ trì và giảng dạy luật cho các tân Tỳ-kheo vừa thọ đại giới tại Đại giới đàn Mật Hiển.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1189 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Dấu hạc lui tới khắp Trung Nam

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN là một bậc Cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.
Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất - Ảnh tư liệu

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973)

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1890-1973), nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, bậc danh Tăng kiệt xuất đã lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đi qua khúc quanh bi tráng nhất của một thời đại.