Đại lễ an vị Xá lợi ngón tay đức Phật bắt đầu khoảng 10 giờ 20 sáng tại chùa Famen (Pháp Môn), huyện Fufeng, nơi mà năm 1987 đã phát hiện Xá lợi ngón tay giữa của bàn tay trái đức Phật Thích Ca cùng với 2000 di vật cổ trong chính điện dưới mặt đất của ngôi chùa 1000 năm tuổi.

Chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo của Phật giáo Trung Quốc đã cử hành đại lễ an vị Xá lợi ngón tay đức Phật tại bảo tháp với sự tham dự của hơn 20.000 Phật tử. Xá lợi ngón tay đức Phật được tôn trí trong một bình mạ vàng có kiểu dáng giống bảo tháp.

Hòa thượng Zeng Qin, phó chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Thiểm Tây nói xá lợi Phật được tôn trí tại nơi tôn nghiêm kín đáo trong bảo tháp. Xá lợi được giới thiệu đến quần chúng vào những ngày có ý nghĩa đáng kể.











Hòa thượng Xue Cheng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc nói: “Lễ an vị Xá lợi ngón tay đức Phật được tiến hành theo nghi thức Phật giáo.”Theo sử liệu, Xá lợi ngón tay đức Phật được tôn trí tại một nơi tôn nghiêm kín đáo trong chùa Famen kể từ năm 874, triều đại nhà Đường trước khi bị phát hiện năm 1987.Từ đó, ngôi chùa cách thủ phủ














Các công nhân đã xây dựng bảo tháp cao 148 mét để tôn trí Xá lợi ngón tay đức Phật trong 4 năm. Công trình có tổng kinh phí hơn 2 tỷ NDT (tương đương 293 triệu Mỹ kim) này hầu hết là do các nhà kinh doanh và các tổ chức tiến cúng, Hòa thượng Zeng Qin cho biết.








Bảo tháp Xá lợi Phật được thiết kế giống như hai bàn tay của các Phật tử chắp lại đưa lên trên đỉnh đầu. Khoảng giữa của hai bàn tay chắp lại là bảo tháp tôn trí Xá lợi Phật.Xá lợi là phần còn lại từ sau lễ trà tỳ (hỏa táng) của đức Phật hay các vị Thánh tăng được xem như là bảo vật thiêng liêng của các Phật tử. Ông Ye Xiaowen, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện các vị lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng đến chùa Famen nhân sự kiện thiêng liêng này.







