Chùm ảnh: Phật đản ở một số quốc gia

GNO - Mùa Phật đản đã về, trong lòng người con Phật ai cũng hân hoan đón mừng Khánh đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức sự kiện này với tâm thành hướng về Đức Phật.

Dưới đây là những hình ảnh về Đại lễ Phật đản ở khắp nơi trong ý nghĩa giới thiệu nét văn hóa Phật giáo đặc trưng của từng địa phương...

anh 1.jpg
Thánh địa Lâm Tỳ Ni đêm Phật đản. Năm nay Nepal đón Buddha Jayanti trong tang thương khi có hơn 7.000 người chết trong trận động đất 7,9 độ richter hồi tháng 4 vừa qua

anh 2.JPG
Vesak hay Buddha Purnima ở Ấn Độ chủ yếu được tổ chức ở các bang Arunachal Pradesh, Sikkim, J&K, và Bihar (nơi có Đại tháp Giác Ngộ). Trong ảnh các vũ công truyền thống biểu diễn trước Đại tháp Giác Ngộ ở Bồ Đề Đạo Tràng trong lễ kỷ niệm Phật đản PL.2555

anh 3.jpg
Trong tuần lễ Buddha Jayanti ở Sri Lanka các lò mổ phải đóng cửa, việc bán rượu và thịt cũng bị cấm. Người ta thắp các hay thorana bằng điện tại nhiều nơi. Mỗi pandal minh họa 1 trong 550 câu chuyện tiền thân của Đức Phật

anh 4.jpg
Waisak ở Borobudur (Indonesia). Borobudur, Thánh tích Phật giáo
lớn nhất thế giới, là điểm hẹn trung tâm của hàng ngàn Phật tử Indonesia nhân ngày Phật đản

anh 5.jpg
Tín đồ cúng dường nến hình hoa sen và dâng hương
tại chùa Maha Vihara ở Brickfields, Kuala Lumpur, Malaysia

anh 6.jpg
Lễ Phật đản ở Nhật Bản còn được gọi là hanamatsuri (nghĩa là ngày lễ hoa). Đây là thời gian mà hoa anh đào và các loài hoa xuân khác nở rộ khắp nơi. Trong ảnh Phật tử múc trà ngọt bằng gáo để tắm cho tượng Phật đản sinh

anh 7.jpg
Phật đản là quốc lễ ở Thái Lan. Vào ngày này các cơ sở chẳng hạn như ngân hàng sẽ đóng cửa. Đây cũng là thời gian thực sự tấp nập ở Bangkok khi nhiều người Thái đến thủ đô cùng với gia đình và bạn bè để viếng chùa. Trong ảnh là tháp xá-lợi Phật tại lễ Phật đản tại Sanam Luang, Bangkok, Thái Lan

anh 8.jpg
Phật đản ở Lào được gọi là Vixakha Bouxa. Một phần của lễ hội Vixakha Bouxa được gọi là Boun Bang Fay, hoặc Lễ hội Tên lửa. Đây là thời gian nóng và khô nhất trong năm, tên lửa tự chế lớn này với mục đích cầu mưa. Tên lửa được làm bằng 6 đến 24kg thuốc nổ, và có thể đạt tới vài trăm mét

anh 9.jpg
Người tham dự vân tập quanh chùa Bayon Wat
ở Siem Reap, Campuchia, được trang trí bằng đèn để kỷ niệm Đại lễ Phật đản Vesak Bochea

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày