Con đường dấn thân: Chùa xa

Con đường dấn thân: Chùa xa

Không phải bất cứ cuộc dấn thân nào cũng đều thuận lợi, suôn sẻ.

Ngôi chùa nhỏ đơn sơ nằm heo hút ở một vùng sâu, dân cư thưa thớt của thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, cách huyện Phước Long, Bình Phước khoảng 15km. Vùng đất đỏ này nằm tiếp giáp giữa núi Bà Rá và hồ Thác Mơ. Ngôi chùa Thiên Hưng trên triền dốc cao, đối mặt với hồ Thác Mơ và sau lưng là vùng rừng trải dài đến chân núi Bà Rá - ngôi Tam bảo là một căn nhà vách gỗ, mái tôn. Tuy đơn sơ, nhưng phía trước chánh điện đã được tôn trí 2 bảo tượng Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ tát bằng đá trắng uy nghi.

Chùa Thiên Hưng trước đây vào thời kỳ chiến tranh là nơi hoạt động của cách mạng, về sau bị bom đạn tàn phá nên bị san bằng. Điều mầu nhiệm chính là tượng Đức Phật bị miểng bom cắt đầu nằm trên đất, nơi này đùn lên thành một gò mối lớn đẩy đầu tượng Phật nằm trên đỉnh gò. Sư cô Giới Hiền khi về chùa (2007) đã phục hồi lại đầu tượng Phật và hiện đặt trong lồng kiếng cao khoảng 40cm. Còn gò mối thì vẫn còn được bảo quản phía sau lưng Đức Bổn Sư trong gian chánh điện.

SC.Giới Hiền đã tốt nghiệp khóa giảng sư Ban Hoằng pháp TƯGH, theo nguyện vọng được TƯGH thuyên chuyển về Bình Phước và được BTS PG tỉnh Bình Phước chuyển về chùa Thiên Hưng. Từ khi Sư cô về tiếp nhận chùa Thiên Hưng, Sư cô đã cho sửa sang và cơi nới lại gian chánh điện, xây dựng một nhà thiền phía sau bằng lá dừa nước và vách ván. Đa số Phật tử của chùa là ở huyện Phước Long và xã Phước Tín, trong đó có người dân tộc S’tiêng và Bana, khát ngưỡng Phật pháp nên xem chùa là nơi sinh hoạt tu học, nương tựa đời sống tâm linh. Từ khi SC.Giới Hiền về địa phương đã tổ chức nhiều đợt cứu tế cho đồng bào nghèo với phương châm hoằng pháp và từ thiện xã hội. Nhiều bà con Phật tử đã bày tỏ tình cảm quý mến và đặt niềm tin ở vị Sư cô trẻ đã chịu cực lặn lội về đây để gieo duyên Phật pháp. Chú Bửu, Trưởng ban hộ tự bày tỏ: “Mong muốn SC.Giới Hiền được nhanh chóng bổ nhiệm chính thức trụ trì chùa Thiên Hưng để bà con Phật tử được ổn định sinh hoạt tu học”.

Dù chưa phải là trụ trì, SC.Giới Hiền cũng đã vạch ra kế hoạch phát triển sự tu học cho bà con nghèo vùng sâu cũng như trùng tu lại ngôi Tam bảo gian chánh điện có diện tích rộng hơn để thuận lợi cho Phật tử về tu tập. Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhiều mặt, nhưng SC.Giới Hiền tỏ rõ không bao giờ thối tâm, sẽ tiếp tục vững bước gieo duyên Phật pháp cho bà con Phật tử nơi vùng hẻo lánh này. Tất nhiên, chúng tôi hiểu nếu Thường trực BTS Bình Phước hợp thức hóa vai trò trụ trì sớm cho SC.Giới Hiền cũng là bước tạo thuận lợi để PG huyện Phước Long và xã Phước Tín có thêm vị trụ trì lèo lái ngôi chùa Thiên Hưng đáp ứng được sinh hoạt tu tập của bà con Phật tử nơi vùng sơn địa này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: iStock

Giữ tâm bình thản trước những thị phi trên mạng xã hội

GNO - Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành nơi lan truyền rất nhanh các thông tin liên quan đến đời sống tôn giáo. Chỉ cần một đoạn clip ngắn, một bài đăng hay một lời tố cáo chưa được kiểm chứng, câu chuyện có thể lan đi khắp nơi trong vài giờ.
Hòa thượng Thích Giác Thuận, viện chủ chùa Như Lai (P.An Nhơn, TP.HCM)

Tâm tư của Hòa thượng Thích Giác Thuận (chùa Như Lai) trước Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

GNO - Hòa thượng Thích Giác Thuận gắn bó, phụng sự Phật giáo địa phương từ thời kỳ Ban Liên lạc Phật giáo quận Gò Vấp, rồi sau khi Ban Trị sự Thành hội ra đời, Hòa thượng tham gia Ban Đại diện Phật giáo quận, cho đến khi đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (cũ)
Chùa Viên Giác sau khi đại trùng tu

Huế: Chùa Viên Giác khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu

GNO - Sáng nay, 2-4, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế, trú trì chùa Viên Giác (đường Út Tịch, P.Thuận Hóa, TP.Huế) cùng Tăng chúng đã trang nghiêm cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cử hành lễ khánh tạ Tam bảo sau 3 năm đại trùng tu, xây dựng.

Thông tin hàng ngày