Đà Nẵng: 4 chùa được UBND TP tặng bằng khen

GNO - Đó là kết quả ghi nhận tại buổi tổng kết phong trào “Nồi cơm tình nghĩa và nồi cháo tình thương" giai đoạn 2011-2013 của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP, diễn ra sáng qua, 26-12.

Báo cáo cho biết, các năm từ 2005-2010, các tấm lòng từ thiện trên khắp địa bàn TP tổ chức thành 92 nhóm có các nồi cơm, nồi cháo. Trong đó có 19 cơ sở thuộc GHPGVN TPĐà Nẵng do các Ni trưởng, Ni cô và chư Tăng thực hiện - nhằm chia sẻ với bệnh nhân, bệnh nhi và người nhà của họ tại các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng…

Thanh Nam.jpg

Trao bằng khen của UBND TP.Đà Nẵng
tới NT.Thích nữ Diệu Cảnh, trụ trì chùa Bảo Quang - Ảnh: T.Nam

Từ năm 2011-2013, gần 1,3 triệu bát cháo, bún, mì và trên 301.000 hộp cơm đã được trao tặng từ chương trình, tổng trị giá đến trên 16,1 tỷ đồng.

UBND TP.Đà Nẵng đã tặng bằng khen 6 tập thể và 4 cá nhân thực hiện tốt phong trào, trong đó có chùa Bảo Quang (Q.Hải Châu), chùa Phổ Hiền (Q.Cẩm Lệ), chùa Tịnh Quang (Q.Liên Chiểu ) và chùa Hương Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn).

Được biết, các sư cô chùa Bảo Quang là người khởi xướng chương trình cơm, cháo từ thiện từ những năm 1994-1995.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày