Đà Nẵng: Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến pháp luật cho các tôn giáo

(GNO-Đà Nẵng): Trong hai ngày 21 và 22-7, tại TP.Đà Nẵng, Vụ Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ đã cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng và hơn 200 đại biểu của 12 tổ chức tôn giáo, trong đó có hơn 50 chư Tăng Ni. TT.Thích Thiện Nguyện - Phó ban Thường trực Ban Trị sự, HT.Thích Huệ Thường - Phó BTS, NT.Thích nữ Diệu Cảnh - Phân ban đặc trách Ni giới cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh thất, tịnh xá trong toàn thành phố đã đến tham dự Hội nghị.

bantongiao-1.gif

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thanh Nam 

bantongiao-2.gif

Các đại biểu lãnh đạo chính quyền TP.Đà Nẵng

bamtongiao-3.gif

Chư Ni Phân ban đặc trách Ni giới TP.Đà Nẵng

bantongiao-4.gif

Ông Nguyễn Khắc Huy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ đã báo cáo chuyên đề quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về tín ngưỡng, tôn giáo. Chiều cùng ngày, Hội nghị đã được Thạc sĩ Vũ Ngọc Kích đến từ Vụ Chính sách pháp luật Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên-Môi trường giới thiệu các văn bản pháp luật về đất đai, xây dựng có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương trình Hội nghị trong ngày 22-7 được Vụ trưởng Vụ Pháp chế BTG CP Nguyễn Khắc Huy trình bày những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. 

Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu đã nêu câu hỏi thắc mắc và đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời những vướng mắc liên quan về đất đai, tranh chấp và những cấp có thẩm quyền trong việc quản lý đất đai, 13 nội dung về quản lý đất đai cũng đã được các báo cáo viên giới thiệu đến các đại biểu một cách sinh động, cặn kẽ.

Đây là một hội nghị có nhiều điểm mới được Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến đến các chức sắc tôn giáo trong giai đoạn đất nước phát triển hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày