Đà Nẵng: Chùa Viên Quang đúc tượng Phật nặng 1 tấn

GNO - Sáng nay, 31-10 (19-9-Ất Mùi), nhân ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, lễ chú nguyện rót đồng tôn tạo kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại chùa Viên Quang đã được tiến hành trọng thể dưới sự chứng minh và cầu nguyện của HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thanh Khê; HT.Thích Huệ Thường, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
rotdongvq (27).jpg
Chư tôn đức chú nguyện rót đồng

Đông đảo đồng bào Phật tử các giới đã về tham dự buổi lễ, phát tâm cúng dường và cầu nguyện cho Phật sự được viên thành. Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nặng 1 tấn do các nghệ nhân làng đúc Phước Kiều (Quảng Nam) thực hiện.
Được biết, chùa Viên Quang, tiền thân là chùa Trung Lập tọa lạc tại số 07 đường Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng do TT.Thích Minh Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Đà Nẵng trú trì. Trải qua thời gian, ngôi chùa xuống cấp nhiều, để có nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho tín đồ Phật giáo và nơi tu học của chư Tăng, TT.Thích Minh Thành cùng Ban Hộ tự, đạo hữu Phật tử chùa Viên Quang đã phát tâm đại trùng tu ngôi đại hùng bửu điện. Lễ khởi công được tiến hành trang nghiêm vào ngày 12-4-2015 (24-2-Ất Mùi). Sau 7 tháng thi công, ngôi chùa đã cơ bản hoàn thành phần thô.
rotdongvq (34).jpg
Bỏ vàng do Phật tử cúng dường vào khuôn đúc

Với mong muốn có được tôn tượng uy nghi để Phật tử chiêm bái khi ngôi đại hùng bửu điện được hoàn thành, TT.Thích Minh Thành cùng Ban Hộ tự, đạo hữu Phật tử tiếp tục phát tâm chú tạo tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng đồng nói trên.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày