Phát biểu khai mạc lễ hội, TT. Thích Thiện Nguyện, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG TP. Đà Nẵng - Chánh đại diện quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban tổ chức phần lễ đã nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm, quý hách quý và quần chúng nhân dân TP. Đà Nẵng cững như khắp nơi tại lễ hội văn hóa tâm linh quan trọng trên xứ sở sông Hàn đồng thời nhắc đến sự nhớ ơn công hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm: “Về đây trong dịp Lễ Hội, lắng lòng để cảm nhận sâu sắc về hạnh nguyện Đức Quán Thế Âm, với hạnh nguyện Từ Bi, luôn lắng nghe, luôn chia sẻ cứu giúp mọi khổ đau bất hạnh của chúng sanh, như người mẹ thiêng liêng, yêu thương với tình thương vô lượng. Vì thế đã từ lâu, Ngài là vị Bồ Tát rất gần gủi mật thiết với người dân Việt
Từ ý nghĩa đó, Thượng tọa khẳng định: “Thắng tích Ngũ Hành Sơn, từ lâu đã có nhân duyên sâu đậm với Đức Quán Thế Âm, duyên lành đó hình thành nên Lễ Hội ngày hôm nay, để tưởng niệm về nhân cách cao quý của Ngài, bởi tinh thần nhập thế cứu giúp đời. Niềm tin tín ngưỡng về Ngài ngày càng lan tỏa trên khắp thế gian, vì thế Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn luôn được đông đảo quần chúng, Phật tử thiện tín về dự hội ngày càng đông hơn.”
Thay mặt chính quyền địa phương Ngũ Hành Sơn, ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nhấn mạnh tậm quan trọng lễ hội đối với người dân Đà Nẵng nói chung và nhân dân Ngũ Hành Sơn nói riêng. Qua đó, ông tin tưởng lễ hội thật sự trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh hết sức có y nghĩa, góp phần làm phong phú hóa đời sống tinh thần của người dân vùng đất trung tâm của miền Trung.
Ngay sau đó, Chư tôn đức và toàn thể khách tham dự còn lắng nghe ý nghĩa lễ hội Quán Thế Âm, tiến hành nghi thức dâng hoa, thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, cử dàn trống Hội rước kiệu, hóa trang Quan Âm, múa Lân và các đoàn thể diễn qua lễ đài chiêm bái.
Lễ hội Quán Thế Âm ngày nay không chỉ đơn thuần trên lĩnh vực tín ngưỡng, tu niệm mà còn thể hiện nhiều sinh hoạt về các bộ môn văn hóa, nghệ thuật dân gian đa dạng, phong phú; tạo nên sự kết hợp hài hòa sinh động của Lễ và Hội nơi khí thiêng sông núi, non nước hữu tình. Và cảnh quan Lễ hội cùng sự tôn tạo Lễ hội nói chung, còn là góp phần điểm tô vào cảnh quan của di tích văn hóa và đã có nhiều cảnh quan Lễ Hội nổi tiếng trong nước với một không gian rộng, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của quảng đại quần chúng.
Đặc biệt Lễ hội năm nay, người dân Đà Nẵng còn có duyên lành quý báu chiêm bái pho tượng Phật ngọc có chiều cao 4m50, là một trong những tượng Phật ngọc bích vĩ đại trang nghiêm nhất thế giới, do Phật tử người Úc tên là Ian Green cung thỉnh tại Thái Lan để thờ phụng tại Tháp Đại Từ Bi của nước Úc. Trước khi về Úc Châu, tượng ngọc Phật được cung nghinh qua một số nước Châu Á để cho Phật tử có thiện duyên chiêm ngưỡng đảnh lễ một Phật bảo vô cùng tôn quý.
Giác Ngô Online sẽ tiếp tục thông tin về lễ hội ở những bản tin sau đến quý độc giả.
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm
Chư tôn đức quang lâm
Toàn cảnh lễ hội
Chư tôn giáo phẩm chứng minh
Chư tôn đức Tăng Ni các tự viện tại TP. Đà Nẵng
Đại biểu đại diện các cấp chính quyền
Hàng ngàn du khách về dự lễ
Các em thiếu nữ trong trang phục dân tôc truyền thống
TT. Thích Thiện Nguyện phát biểu khai mạc lễ hội
Ông Huỳnh Đức Thơ – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn phát biểu
Chư tôn đức cử hành nghi lễ chính thức
Hóa trang hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm
Hóa trang hình ảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông
Hóa trang hình tượng Âu Cơ
Kiệu rướt
Rực rỡ cờ hoa trong ngày hội
Phật tử tụng kinh cầu nguyện