Đà Nẵng: Lễ động thổ xây dựng chùa Bàu Sen

GNO - Sáng qua, 16-12 (6-11-Ất Mùi), chùa Bàu Sen (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức lễ động thổ - trí thạch xây dựng ngôi đại hùng bửu điện.

cbausen (6).jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Huệ Thường, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; TT.Thích Huệ Chỉnh, UVTT BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN Q.Cẩm Lệ; chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Q.Cẩm Lệ; trú trì các chùa trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đại diện chính quyền có ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Đặng Văn Khánh, Phó Chủ tịch MTTQVN Q.Cẩm Lệ; ông Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ; ông Lương Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy P.Hòa Thọ Đông; ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND P.Hòa Thọ Đông cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn Q.Cẩm Lệ và P.Hòa Thọ Đông.

Đông đảo đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố cùng đã về tham dự buổi lễ.

cbausen (12).jpg
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Tại buổi lễ, SC.Thích nữ Tịnh Minh, trú trì chùa Bàu Sen đọc diễn văn khai mạc ôn lại quá trình hình thành ngôi chùa Bàu Sen.

Theo đó, vào năm 1934, TT.Thích Thanh Bình, khi còn là cư sĩ - pháp danh Hồng Hàm đã hiến đất và cùng với các cư sĩ như cụ Hương Tích , cụ Năm Quy, cụ Trần Quang Nhã, cụ Nguyễn Thị Hoài, cụ Nguyễn Minh Châu, cụ Ngô Quốc Khâm... đã sáng lập nên ngôi chùa Bàu Sen.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do địa hình không thuận lợi, cùng những nguyên nhân khách quan nên Thượng tọa đã chuyển toàn bộ đạo hữu Phật tử ra sinh hoạt tại một ngôi chùa mới thuận tiện hơn (hiện nay là chùa Hòa Thọ).

Năm 1976, Thượng tọa viên tịch, kể từ đó đến nay - đã hơn 80 năm ngôi chùa Bàu Sen không có người trông coi nên dần bị đi vào lãng quên. Trải qua bao thăng trầm của mưa nắng, chịu sự chi phối của quy luật vô thường và di chứng do chiến tranh để lại nên ngôi Tam bảo đã xuống cấp trầm trọng.

Năm 2006, SC.Thích nữ Tịnh Minh về nhận ngôi chùa, lúc đó còn mang tên tịnh thất Liên Trì. Năm 2012, được sự đồng thuận của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và sự đồng ý của các cấp chính quyền, tịnh thất Liên Trì được chính thức công nhận với tên chùa Bàu Sen.

Với nguyện vọng muốn có một ngôi phạm vũ khang trang để làm nơi thờ tự và tu học, Ni chúng cùng đaọ hữu Phật tử phát tâm xây dựng lại ngôi phạm vũ đã xuống cấp trầm trọng dù đã nhiều lần tu sửa.

cbausen (23).jpg
cbausen (26).jpg


Nghi thức động thổ và đặt đá xây chùa Bàu Sen

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Khôi đã có lời cầu chúc cho những tâm nguyện của Sư cô trú trì cùng đạo hữu Phật tử sớm hoàn mãn để Phật tử tại địa phương có nơi tu tập.

HT.Thích Chí Mãn đã ban đạo từ sách tấn Sư cô trú trì, Ni chúng và đạo hữu Phật tử đã phát tâm xây dựng ngôi Tam bảo, để trang nghiêm cảnh Phật, góp thêm một bông hoa tươi thắm trong vườn hoa đầy hương sắc của Phật giáo Việt Nam

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các em thơ chăm chú xem, tìm hiểu lịch sử tại triển lãm ảnh “Hành trình về nguồn”

Khi lịch sử chạm đến trái tim trẻ thơ

GNO - Lịch sử - với nhiều người, có thể là những con số, sự kiện khô khan trong sách giáo khoa, nhưng tại triển lãm ảnh “Hành trình về nguồn” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, diễn ra tại đường sách TP.HCM từ ngày 6 - 8-6, thì lịch sử bỗng trở nên sống động, gần gũi và đầy ắp những cảm xúc, đặc biệt là với các em nhỏ.
Đức Phật nói về chiến tranh và thắng trận

Đức Phật nói về chiến tranh và thắng trận

NSGN - Chúng ta đang ở trong một cõi lúc nào cũng đầy những cuộc chiến tranh. Có khi vì thánh chiến giữa các tôn giáo để mở rộng tôn giáo, để cưỡng ép bên thua trận phải quy thuận theo tôn giáo của mình.
Chư Ni Việt Nam tại Hội nghị Quốc tế Sakyadhita lần thứ 19

Malaysia: Hội nghị Sakyadhita lần thứ 19 tại Sarawak

GNO - Vừa qua, Hội nghị Quốc tế Sakyadhita lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Kuching, thủ phủ bang Sarawak (Malaysia), với chủ đề: “Sự chuyển mình trong thời đại mới: Phụ nữ Phật giáo trong thời kỳ chuyển tiếp”.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1302 - 2025) Đó là hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của chị Trần Thị Liên (sinh năm 1963), ngụ tại ấp Tân Phước, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chị Liên hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú trái giai đoạn 2.

Thông tin hàng ngày