Đại đức Thích Đồng Giải (Gia Lai): "Đọc báo Giác Ngộ là chúng ta đang học Phật"

Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Nét đặc biệt của Báo Giác Ngộ là luôn lan tỏa lời Phật dạy và truyền bá Chánh pháp đến mọi người.

Đọc báo Giác Ngộ là chúng ta đang học Phật, noi theo các gương thiện lành mà báo phản ánh chính là đang hành pháp. Qua mỗi trang báo, chúng ta đều cảm nhận được bản sắc riêng, đó là những giáo lý, những giá trị tích cực được gửi gắm để bạn đọc có được những bài học bổ ích, có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Để báo Giác Ngộ ngày càng phát triển và được độc giả yêu mến, tôi nghĩ, báo cần đăng thêm những thông tin liên quan đến y học, đời sống, cách nấu các món chay; nêu gương người tốt việc tốt.

Báo cũng có thể tổ chức các cuộc thi hình ảnh về Phật giáo hoặc tìm hiểu về Phật pháp thông qua các hình thức thơ, văn,... để thu hút người tham gia.

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập báo Giác Ngộ, kính chúc quý báo ngày càng phát triển toàn diện, luôn là ngọn đuốc soi sáng, đưa con người đến với tình yêu thương của Đức Phật; luôn là một trong những tờ báo chính thống, chuẩn mực nhất, là “bến giác”, “thiền đường” cho tâm hồn của muôn vạn chúng sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại biểu trong nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh: Ngày đầu tiên Đại hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 tuyên bố mãn nhiệm

GNO - Chiều nay, 24-4, ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Pháp Minh nhằm đánh giá hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, đề ra phương hướng Phật sự trong giai đoạn mới và đề cử nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Khóa lễ cầu nguyện

Thái Lan: Đại lễ cầu nguyện hòa bình nhân Ngày Trái đất 2026

GNO - Nhân Ngày Trái đất năm 2026, tại thiền viện Dhammakaya (Thái Lan) đã diễn ra Đại lễ cầu nguyện vì hòa bình và môi sinh với sự tham dự của gần 100.000 chư Tăng đến từ Thái Lan và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia…

Thông tin hàng ngày