Đại hội PG Tây Ninh sẵn sàng đón 250 đại biểu

GNO - Sáng nay, 14-6, tại chùa Linh Quang (Đường Cách Mạng Tháng Tám - hẻm 46, khu phố 3, TP.Tây Ninh), Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ VI (2017-2022) đã hoàn tất các công tác thiết hội trường, sẵn sàng đón tiếp đại biểu toàn tỉnh về tham dự.

_MG_8463_tn.jpg

Chùa Linh Quang - nơi diễn ra Đại hội đại biểu PG tỉnh Tây Ninh khóa VI (2017-2022)

Khu vực khu phố 3, chùa Linh Quang - nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức thiết trí nhiều cờ Phật giáo, pano chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần VI.

Theo ĐĐ.Thích Thiện Thức, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Tây Ninh, thành viên Ban Tổ chức cho biết, hiện nay công tác nhân sự đã ổn, đã hoàn tất công tác chuẩn bị 95 %. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh sẽ đón tiếp khoảng 250 đại biểu tham dự Đại hội. Chiều nay, Đại hội diễn ra phiên trù bị.

Chùa Linh Quang được chọn làm nơi tổ chức Đại hội khóa VI vì hội đủ các yếu tố về phòng ốc tổ chức Đại hội, yên tĩnh, đủ điều kiện lưu trú cho đại biểu... Đây cũng là nơi đã diễn ra Đại hội khóa V (2012-2017).

_MG_8471_tn.jpg

Nơi diễn ra Đại hội với 250 đại biểu

_MG_8473_tn.jpg
Hội trường hoàn tất khâu cuối cùng

Tỉnh Tây Ninh là “thủ phủ” của đạo Cao Đài, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo của tỉnh cũng khiêm tốn, theo ghi nhận của phóng viên, do điều kiện của địa phương, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh được tổ chức với không khí ấm cúng nhưng tươm tất.

Phật giáo tỉnh Tây Ninh có 136 cơ sở tự viện trên địa bàn 8 huyện và TP.Tây Ninh, với 408 Tăng Ni thuộc Hệ phái Bắc tông, Hệ phái Khất sĩ và Hệ phái Nam tông. So với các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ, Phật giáo tỉnh Tây Ninh với số lượng Tăng Ni, Phật tử khá khiêm tốn.

_MG_8466_tn.jpg

Tam quan chào mừng Đại hội khóa VI 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày