Đại hội PG tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp

GNO - Sau phiên trù bị diễn ra hôm qua 21-3, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã chính thức tiến hành Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022) vào sáng nay, 22-3, tại hội trường Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng (TP.Sóc Trăng).

H_nh 1 .jpg


Chư tôn đại đức chứng minh quang lâm đại hội

Đại hội có sự tham dự, chứng minh của HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Sanh, Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS tỉnh Sóc Trăng; HT.Thạch Huôn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự PG tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Giác Truyền, Chứng minh BTS tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tọa đoàn có TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng II T.Ư GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên thư ký HĐTS, Phó văn phòng II T.Ư GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Thiện Thành, HT.Tăng Nô, HT.Thích Minh Hồng, TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Hạnh, TT.Thích Nhựt Quang - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Dương Dal, Chứng minh Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Trần Kiến Quốc, Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Phó Thư ký Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

H_nh 2.1.jpg


Đại biểu tham dự

Mở đầu Đại hội, ĐĐ.Thích Tâm Thành cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm soát đại hội quang lâm và tiến vào bàn làm việc.

Trong tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự, Đại đức nhấn mạnh, Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần này là sự tuyên dương thành quả trong công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII. Bên cạnh đó, tiếp nối thành tựu 5 năm qua để kế thừa và phát huy thế mạnh, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng, đưa Phật giáo Sóc Trăng lên một tầm cao mới.

H_nh 2.jpg


Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Phát biểu khai mạc đại hội, thay mặt HT.Dương Nhơn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, HT.Tăng Nô khẳng định: “Với tinh thần lục hòa cộng trú, tứ chúng đồng tu, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Sóc Tăng nhiệm kỳ 2017-2022 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu những nỗ lực từ trí tuệ tập thể, từ tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng đa sắc tộc. Từ đây, kế thừa thành tựu của BTS nhiệm kỳ vừa qua, suy cử BTS nhiệm kỳ mới, đúng theo Hiến chương của GHPGVN, bao gồm những Tăng Ni có đầy đủ đạo đức, năng lực… đảm đương những trách nhiệm mà Giáo hội giao phó và hoàn thành xuất sắc trong tương lai”.

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII và chương trình hoạt động nhiệm kỳ IX. Sau đó, tiến hành trao tặng bằng tuyên dương công đức, bằng công đức của T.Ư GHPGVN đến 15 tập thể và 3 cá nhân đã góp nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017) vừa qua.

H_nh 3 .jpg


Ông Trần Minh Tiến, Phó ban Thi đua khen thưởng tỉnh Sóc Trăng
trao tặng bằng khen của UBND tỉnh đến chư tôn đức nhiệm kỳ VIII (2012-2017)

 H_nh 3.1 .jpg
HT.Thích Thiện Pháp trao bằng tuyên dương công đức

Tiếp sau đó, HT.Thích Minh Hồng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng thay mặt BTS nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm, với sự tri ân sâu sắc trước những nỗ lực không ngừng trong công tác Phật sự, để đưa Phật giáo tỉnh nhà đi đến thành tựu và ổn định như hôm nay.

Trong đại hội lần này, với tiêu chí tìm kiếm và phát triển hơn nữa công tác Phật sự tỉnh nhà, TT.Thích Minh Hạnh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS tỉnh Sóc Trăng đã giới thiệu nhân sự dự kiến vào BTS và Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX (2017-2022) bao gồm 16 chư tôn giáo phẩm chứng minh, 57 thành viên Ban Trị sự và 18 Ủy viên dự khuyết. Qua đó, Ban thường trực HĐTS đã lấy ý kiến đại biểu, đi đến nhất trí thông qua danh sách suy cử, trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất ý chí của toàn đại hội.

H_nh 4 .jpg


Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX (2017-2022) ra mắt đại hội

Theo đó, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ lần này bao gồm HT.Tăng Nô, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh, Phó trưởng ban Thường trực BTS, kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni; HT.Thạch Sông và HT.Kim Rêne, đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Thiện Thạnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Trần Văn Tha, Phó Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ.Thích Định Hương, Phó Chánh thư ký BTS kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

H_nh 5 .jpg


HT.Tăng Nô, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng,
thay mặt BTS nhiệm kỳ mới phát nguyện nhận nhiệm vụ

H_nh 6 .jpg
Trao tặng khánh vàng tuyên dương công đức cho các đại biểu không tái nhiệm

Nhân đại hội, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã thay mặt lãnh đạo chính quyền sở tại, gửi lời chúc mừng đến tân BTS nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đưa ra nhiều kỳ vọng đối với công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm tiếp theo. Ông Chủ tịch mong có sự phối hợp chặt chẽ và gắn bó đoàn kết hơn nữa giữa BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX với chính quyền địa phương, để tích cực phát huy tinh thần hộ pháp an dân trong thời đại mới.

H_nh 7 .jpg


Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phát biểu

Tiếp thu ý kiến từ lãnh đạo chính quyền địa phương, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt T.Ư GHPGVN ban đạo từ của Ban Thường trực HĐTS đến tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ IX.

H_nh 8 .jpg
 HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

H_nh 9 .jpg
TT.Trần Văn Tha thay mặt Ban thư ký đại hội, phát biểu dự thảo
Nghị quyết đại hội, đi đến thông qua và thống nhất của toàn đại hội

H_nh 10 .jpg
Toàn cảnh bế mạc đại hội

Kết thúc đại hội, TT.Thích Thiện Thạnh trong diễn văn bế mạc đã khẳng định: “Qua Nghị quyết đại hội và hai ngày làm việc trong tinh thần trang nghiêm thanh tịnh và thống nhất ý chí, lại thêm một điều khẳng định sự đổi mới, trẻ hóa nhân sự - có trình độ Phật học và thế học của Phật giáo Sóc Trăng. Từ đây, đề ra chương trình hoạt động Phật sự 5 năm tới có tính khả thi, thực tiễn, hài hòa và phù hợp với xã hội. Sự thành công tốt đẹp của đại hội lần này còn thể hiện sự đoàn kết của nhiều tôn giáo sở tại, của chính quyền địa phương và các tôn giáo. Mong rằng trên tinh thần vô ngã vị tha, đại hội sẽ phát huy hơn nữa năng lực để hoàn thành tốt công tác Phật sự sắp tới”.

* Tin liên quan: Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần IX ||

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày