Đại lễ cầu siêu và cầu nguyện hòa bình tại Phú Quốc

GNO - Ngày 9-7, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), GHPGVN kết hợp với BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông.

vugiang2.JPG
Trang nghiêm tổ chức Đại lễ cầu siêu và cầu nguyện hòa bình tại huyện đảo Phú Quốc

Chứng minh tại buổi lễ có chư tôn đức thiền đức: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Viên Giác; HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng chư tôn đức giáo phẩm VPI, VPII, các Ban,Viện T.Ư GHPGVN; BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, TP.HCM và các BTS tỉnh, thành lân cận, chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử xa gần về tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Nguyên Thanh Xuân, đại diện văn phòng phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang… cùng đại điện các cơ quan ban ngành đoàn thể chính quyền tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc, đại diện cựu tù chính trị và thân nhân những anh hùng liệt sĩ đồng về tham dự.

Nhằm tôn vinh và ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ vùng trời, vùng biển, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, giữ từng ngọn rau tấc đất, cùng với ý tưởng trong sáng, nghĩa cử cao đẹp, góp phần vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, T.Ư GHPGVN phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức "Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, đồng bào tử nạn qua các thời kỳ chiến tranh và đồng cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, diễn văn khai mạc do HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc, nhấn mạnh.

vugiang1.JPG


HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc diễn văn khai mạc

“Xin bày tỏ lòng thành kính và tưởng niệm, tri ân anh linh các liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh xương máu để đất nước được độc lập, Tổ quốc được thống nhất, Bắc Nam sum hợp một nhà; xin trân trọng tri ân các bộ, ngành trung ương, các cấp ủy Đảng, chánh quyền, các sở, ban ngành tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại lễ cầu siêu hôm nay”, diễn văn bày tỏ.

Thay mặt T.Ư GHPGVN, HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp hòa bình trên Biển Đông của Đức Pháp chủ GHPGVN.

“Từ thực tế trên biển Đông do Trung Quốc tạo nên, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang đứng trước những nguy cơ bị đe dọa bởi sự bành trướng của nước lớn. Trên tinh thần từ bi và yêu chuộng hòa bình, chúng tôi kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thông qua các hành động cụ thể, kêu gọi chư vị tôn túc lãnh đạo; Tăng Ni, Phật tử Phật giáo trên thế giới, kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc hãy cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế. Yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia lân bang trong đó có Việt Nam chúng tôi”.

vugiang3.JPG


HT.Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ

vugiang10.JPG
HT.Thích Đức Nghiệp có đạo từ cho biểu lễ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp nhấn nói, “Trong tinh thần và ý nghĩa ấy, chúng ta những người con Phật, những công dân Việt Nam dù sống trong nước hay nước ngoài đều hướng về biển đảo thân yêu, quyết tâm bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc Việt Nam”.

Sau nghi thức hành chánh, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử nhất tâm hiệp lực hướng về Đức Phật thực hiện khóa lễ cầu nguyện và thực hiện khóa tụng chú Đại Bi, nguyện cầu hòa bình cho Biển Đông.

vugiang8.JPG

vugiang5.JPG
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền niêm hương cúng dường và cầu nguyện

vugiang6.JPG
Toàn cảnh buổi lễ

vugiang4.JPG
Trao 200 triệu ủng hộ chương trình bảo vệ biển đảo tới đại diện tỉnh Kiên Giang

HT.Thích Quảng Tùng thay mặt BTC đã trao 200 triệu đồng tới chính quyền tỉnh Kiên Giang, ủng hộ chương trình bảo vệ biển đảo Việt Nam.

Thích Thiện Tịnh - Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày