Đài Loan: Bản sao Tam Tạng Mãn Châu bị bán bất hợp pháp

GNO - Một bảo tàng ở Đài Loan cho biết hai nhân viên đã thực hiện việc sao chép và bán các bản sao trái phép của một bản kinh Phật 220 năm tuổi được viết bằng ngôn ngữ Tây Tạng, một trong những tác phẩm quý giá nhất của bảo tàng.
Ảnh.jpg

Trong tháng, Viện Bảo tàng Cung điện quốc gia (National Palace Museum) đã công bố 500 bản sao của cuốn sách 100.000 trang - “Tam Tạng Mãn Châu" (ảnh), được viết bằng vàng và với những bức vẽ hình Phật giống như bản gốc. Mỗi bản bán với giá 1,88 triệu đô la Đài Loan (62.000 đô la Mỹ).

Bảo tàng cho biết hai nhân viên đã cung cấp bất hợp pháp công nghệ sản xuất cho một công ty in ấn và bán các bản sao giả cho người mua ở Trung Quốc.

Bản kinh gốc được tạo ra bởi triều đình nhà Thanh của Trung Quốc. Bảo tàng Đài Loan đã cho in lại bởi vì nhiều người tin rằng chỉ cần nhìn qua quyển kinh này cũng sẽ có nhiều phước báo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày