Đắk Nông: Hội thi “ Tiếng Lam ca” lần I

GNO - Ngày 2-1-2016, tại hội trường chùa Pháp Hoa (TX.Gia Nghĩa), Ban Văn hóa và BHD PB GĐPT tỉnh kết hợp tổ chức đêm chung kết Hội thi “Tiếng Lam ca” lần thứ nhất.

Hội thi “Tiếng Lam ca” khởi động sau gần hai tháng, với sự tham gia rất nhiệt tình các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh.

tlc10.jpg


Một tiết mục tại đêm chung kết

Đêm chung kết được sự hoan hỷ chứng minh của chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và các anh chị huynh trưởng BHD PB GĐPT tỉnh tham dự.

Tại đêm chung kết, ĐĐ.Thích Giác Nhường, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc.

ĐĐ.Thích Nhuận Thái, Trưởng ban HDPT PG tỉnh tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh và các nhà hảo tâm đã tài trợ chương trình. Qua đó, Đại đức sách tấn toàn thể huynh trưởng, đoàn sinh GDPT tỉnh tinh tấn hơn nữa để năng cao các chương trình tu học cho các em, tạo thêm nhiều hoạt động mới, bổ ích để các em...

tlc03.jpg


Chư tôn đức và các anh chị huynh trưởng tham dự

Thành Toàn - Lê Cường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày