ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên

Sáng ngày 03/08/2009, Ban quản trại Trại họp bạn GĐPT 5 tỉnh Tây Nguyên đã long trọng tổ chức lễ bế mạc dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Trí Minh - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đaklak.
Tham dự lễ bế mạc có Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu -Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT TƯ cùng toàn thể quý anh chị đại điện Phân ban các đơn vị tỉnh thành cùng hơn 1.700 Huynh trưởng và đoàn sinh đến từ 5 tỉnh: Lâm Đồng, Đak Nông, Gia lai, Kom Tum và Đak Lak.
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 2
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 4
Phát biểu nhận xét trong lời bế mạc anh Trưởng khối sinh hoạt cho biết: “… Trại họp bạn của chúng ta lần này thành công một phần nhờ vào sự nhiệt tình hăng say tham gia tất cả các hoạt động mà BQT đề ra, sự chấp hành nghiêm của tất cả đoàn sinh, mặc dù thời tiết và đặc thù địa hình tại khu đất trại không thuận lợi nhưng các em trại sinh đã làm nên một kỳ trại ấn tượng mang tầm vóc khu vực thành công…”. Bày phát biểu cũng nhấn mạnh rằng: “Đây là một kỳ trại hội ngộ sau hơn 40 năm đợi chờ của các tỉnh Tây Nguyên, giờ đây nhìn thấy trong ánh mắt ngời sáng mà lung linh như giọt sương anh biết được rằng trại đã để lại trong lòng mỗi trại sinh và Huynh trưởng tham dự những kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời khoác chiếc áo Lam. Anh hy vọng trong tương lai Tây Nguyên sẽ có thể là nơi hội ngộ của các cuộc gặp gỡ mang tính toàn quốc.
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 8
Anh Trưởng khối sinh hoạt nhận xét về tinh thần của Trại sinh
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 9
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 10
Quang cảnh lễ bế mạc
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 11
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 12
ĐĐ. Thích Trí Minh đã có lời đạo từ chúc mừng Hội trại thành công và sách tấn tinh thần tu học của người Đoàn viên GĐPT để phụng sự cho đạo pháp vào Giáo hội.
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 13
Sau đó, Ban Quản trại đã phát thưởng cho các cá nhân và đơn vị đạt thành tích tốt trong các bộ môn thi đua của Hội trại. Đại diện các đơn vị tỉnh thành, các GĐPT tham dự trại cũng trao quà lưu niệm cho nhau và hẹn ngày tái ngộ trong những kỳ trại khác của GĐPT.
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 14
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 15
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 16
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 17
Trao phần thưởng cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích cao
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 18
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 19
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trại
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 20
Các đơn vị tỉnh thành trao quà lưu niệm
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 21
Dây thân ái
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 22
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 23
ĐakLak: Bế mạc trại họp bạn Gia đình Phật tử 5 tỉnh Tây Nguyên ảnh 24
Tranh thủ đọc nhật ký trại trong lúc chờ xe

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chủ Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày