Đảm bảo an ninh tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII

GNO - Chiều qua, 14-11, tại VP TƯGH - chùa Quán Sứ (Hà Nội), hội nghị về công tác chuẩn bị an ninh cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra.

Về phía Giáo hội, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTC Đại hội; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư; TT.Thích Chiếu Tạng, UV HĐTS, Trưởng ban An ninh Đại hội VIII tham dự.

1vamt_1.jpg


Phiên họp bàn về công tác an ninh trật tự cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII

Đại diện cơ quan an ninh - công an có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội (A88) - Bộ Công an; ông Trần Xuân Thịnh, Trưởng phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh cảnh vệ; ông Nguyễn Đức Ngọc, Đội trưởng PA83 - Công an TP.Hà Nội; ông Vũ Hồng Đại, cán bộ C67 - Cục Cảnh sát giao thông và cán bộ các đơn vị công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII thuộc Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội cùng tham dự. 

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại hội nghị, cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) từ ngày 19 tới 22-11-2017, với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại biểu quốc tế.

Theo Hòa thượng Trưởng BTC, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Riêng về công tác an ninh, Giáo hội nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội với các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đưa đón đoàn nhằm đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Hòa thượng bày tỏ mong muốn Bộ Công an, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội phối kết hợp với T.Ư GHPGVN, BTC Đại hội VIII để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được thành tựu viên mãn.

Ông Nguyễn Tiến Trọng đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trình bày các phương án kết hợp với các đơn vị chuyên ngành chức năng để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội.

10vamt_jpg.jpg


Ông Nguyễn Tiến Trọng phát biểu

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị K10 - Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Công an TP.Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông, an ninh, phối hợp với Cảnh sát PC&CC thành phố, cùng các đơn vị liên quan.

Theo đó, các cơ quan an ninh đã có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ, đảm bảo nguồn điện và các điều kiện khác trước, trong và sau Đại hội.

Ngoài ra, còn đảm bảo về an ninh, trật tự khu vực tổ chức Đại hội, khu vực đại biểu, khách mời về tham dự Đại hội ăn, nghỉ; khu vực, tuyến đường các đoàn đi, đến chào mừng Đại hội; khách nước ngoài tham dự Đại hội; Tăng Ni, Phật tử ở các tỉnh, thành phố khác đến chào mừng Đại hội,...

Bên cạnh đó, sẽ tạo mọi thuận lợi để giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

5vamt_jpg.jpg
Chư tôn đức có ý kiến

9vamt_jpg.jpg
Tại hội nghị, các cơ quan an ninh, công an thuộc Bộ Công an,
Công an TP.Hà Nội cam kết sẽ bảo đảm an toàn cho Đại hội diễn ra thành công

* Tin liên quan: Họp báo về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VIII ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày