Đọc gì trên Giác Ngộ số 732?

GNO - Giác Ngộ số 732, ngày mai, 20-2, phát hành trên toàn quốc, dành đăng chuyên đề về Hệ phái Khất sĩ VN, nhân dịp Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng sắp diễn ra.

bia1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 732 - Thiết kế: HS Nhuận Thường


Cụm bài gồm:

- Tinh hoa Chơn Lý, trích đăng những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong tác phẩm Ánh Quang Minh.

- Phỏng vấn HT.Thích Giác Toàn, Trưởng BTC Đại lễ tưởng niệm. Hòa thượng cho biết: "Đại lễ nhằm tri ân Tổ sư sáng lập Hệ phái, tri ân GHPGVN và các cấp lãnh đạo...". Ngoài ý nghĩa đó, Hòa thượng cũng cho biết thêm thông tin chuẩn bị Đại lễ, các hoạt động, cùng nhiều số liệu về sự phát triển của Hệ phái kể từ khi Tổ khai lập Hệ phái...

- Hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN, trích bài phát biểu của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN - chào mừng Hội thảo khoa học Hệ phái Khất sĩ - Quá trình hình thành, phát triển và hội nhập, sẽ diễn ra trong khuôn khổ Đại lễ tưởng niệm. Bên cạnh đó, là bài viết cùng chủ đề Hội thảo của HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.

Các chuyên trang thường kỳ có:

- Điều chỉnh áp lực cuộc sống (HT.Thích Trí Quảng) và Vượt qua cô đơn bằng bốn tâm vô lượng (Viên Thành Nguyễn Ngọc Hưng) - trang Phật học.

- Suy nghiệm lời Phật: Công năng của phước báo (Quảng Tánh); Sống đạo: Lời cầu nguyện bay trong gió (Nguyên Trong).

Hai câu hỏi được giải đáp trên trang Tư vấn kỳ này của bạn đọc Thu Hường và Nguyên Tấn. “Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa”. Mong quý Báo hướng dẫn rõ hơn về vấn đề này. Hiện tôi rất suy sụp, không thiết làm việc và chăm sóc sức khỏe bản thân. Mong quý Báo hãy chỉ giúp tôi cách suy nghĩ khác đi, làm sao để có thể học hành, làm việc bình thường. Bạn đọc quan tâm, tìm đọc ở trang 27.

- Tạm biệt "đầu gấu", bước vào thiền môn: Thêm một câu chuyện cảm động về sự chuyển hóa nội tâm từ một lát cắt của cuộc đời tiểu ni Huệ Tịnh - bài do PV Hạnh Ý thực hiện, đăng trang Phật giáo - Tuổi trẻ.

- Thế hệ Phật tử tập trung vào những việc phúc lợi xã hội - bài dịch của Minh Nguyên trên trang Phật giáo nước ngoài, góp một câu chuyện về Phật giáo Đài Loan.

- Truyện ngắn của Doãn Lê trên trang Văn nghệ: Giải oán thi ân - với lời đề tặng HT.Thích Hạnh Niệm, người đã trải nghiệm những gì trong truyện.

- Trang Xã hội có bài "Thương hiệu chùa" bị dùng vô tội vạ của nhà báo Chu Minh Khôi. Mở đầu bài viết, tác giả nêu thực trạng: "Nhà chùa không phải là nơi hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tên của nhiều ngôi chùa hoặc địa danh Phật giáo đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, được đông đảo thương nhân sử dụng trong kinh doanh".

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày