Đón đọc Giác Ngộ số 644 ra hôm nay 1-6

GNO - Hướng về tuần lễ Vesak lần thứ IX tại Thái Lan trên trang 3 số này có bài viết: Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ IX.

Untitled-1_copy.jpg

Bìa Giác Ngộ số 644 - Mỹ thuật: Hs Nhuận Thường

Nhiều ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni về tu chỉnh Hiến chương  với bài: Tu chỉnh Hiến chương: Nhiều đề nghị sửa đổi; Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ V.  Ngoài ra còn còn có thông tin Đợt sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội Phật giáo toàn quốc.

Số  này, Giác Ngộ giới thiệu PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG: Những điểm nhấn đáng nhớ.  Trang Phật học số này có bài: Hành trình Kailash; Tịnh độ giữa nhân gian,  Pháp sống mang lại hạnh phúc.

Tổ Tư vấn Giác Ngộ cũng trả lời câu hỏi bạn đọc quan tâm, Cần đi chùa thường xuyên hơn

HỎI:

Tôi năm nay 34 tuổi, đứa con duy nhất của tôi đã mất lúc 5 tuổi vì bệnh viêm não, hiện tôi gửi ảnh và cốt của con tại ngôi chùa gần nhà để tiện cho việc thăm viếng thắp nhang thường xuyên. Trước đây, khi còn trong 49 ngày, ngày nào tôi cũng lui tới chùa thắp hương cho con nhưng về sau thì khoảng hai tuần mới đến thăm một lần. Một số người khuyên rằng “con tôi khi mất chỉ mới 5 tuổi nên hiện tại nó vẫn theo tôi” vì thế “không nên đến chùa nơi gửi cốt con tôi vì sẽ không tốt cho tôi, bởi tôi còn phải sinh thêm con nữa”. Sự thật là thế nào, rất mong sự giải thích và hướng dẫn của quý Báo.

(BÙI NGỌC THƠM, mengoc@hotmail.com)

Ngoài ra, các chuyên trang số này như: Văn hóa, Phật giáo nước ngoài, Văn nghệ, Phật giáo tuổi trẻ, xã hội, Giác Ngộ-Bạn đọc...  còn có nhiều bài viết đặc sắc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày