Động đất gây thiệt hại một số ngôi chùa ở Thái Lan

GNO - Những bức tượng Phật bị hư hỏng, những con đường bị nứt nẻ và một số thiệt hại cấu trúc khi trận động đất nông đo 6.3 độ richter làm ít nhất một người thiệt mạng ở phía bắc Thái Lan.

vch.jpg


Tượng Phật ở Chiang Rai bị hư hại do trận động đất

Hôm nay, 6-5, nhà chức trách Thái Lan cho biết, một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi một trận động đất tấn công miền bắc Thái Lan và Myanmar vào hôm qua, 5-5, gây vỡ cửa sổ, nứt tường và những con đường cũng như gây tổn hại cho các ngôi chùa.

Sân bay ở phía bắc thành phố Chiang Rai, gần tâm chấn của trận động đất nông 6,3 độ richter, đã sơ tán người. Không có thiệt hại cho đường băng hoặc chuyến bay bị gián đoạn, Tổng giám đốc sân bay Damrong Klongakara nói.

Một ngôi chùa nổi tiếng gần thành phố, chùa Wat Rongkhun, đã đóng cửa do lo ngại an toàn sau trận động đất.

"Ngọn tháp của chánh điện đã bong ra và gạch trên mái nhà rơi xuống", Chalermchai Kositpiphat, nghệ nhân thiết kế ngôi chùa, nói. Ngôi chùa run rẩy trong suốt thời gian động đất và dư chấn sau đó 4-5 lần".

Anusorn Kaewkangwan, Phó tổng giám đốc Cục phòng chống thiên tai và giảm nhẹ nói rằng một người phụ nữ 83 tuổi ở huyện Mae Lao của Chiang Rai đã bị chết khi bức tường gạch của ngôi nhà đổ vào bà trong trận động đất.

Anusorn cho biết khoảng 25 người đã bị thương nhẹ, chủ yếu là do trần nhà hoặc đồ đạt trong nhà rơi trúng.

Văn Công Hưng (Theo South China Morning Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày