Đồng tính không là xấu

Giác Ngộ - Người đồng tính hay dị tính đều có thể thực tập Phật pháp để làm an lạc bản thân mình và giúp cho những người xung quanh cùng có an lạc, hạnh phúc...

>> Nhân đọc bài Vững chãi với chính mình, em nhé!, GN số 598

Tôi thích hai câu lấy từ ý kinh Pháp cú: “Hương các loài hoa không thể bay ngược gió. Hương người đức hạnh ngược gió bay muôn phương”. 

111111sen1.jpg

Là người, ai cũng có Phật tánh, nên ai cũng có thể thực tập Phật pháp để giải thoát - Ảnh minh họa

Bạn là người, không cần biết bạn giới tính gì, miễn bạn sống tử tế, có những cống hiến cho cuộc đời (cả vật chất lẫn tinh thần) thì bạn sẽ là “bông hoa” tỏa ngát hương đức hạnh. 

Trên thế giới có rất nhiều “bông hoa” như thế, họ công khai giới tính thật của mình, sống nghiêm túc với bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đồng tính không là xấu, đồng thời chúng ta không thể lựa chọn được giới tính nên chúng ta phải chấp nhận và sống thật tốt với nó. Chối bỏ bản thân thì mình sẽ khổ. Chán nản cái mình đang có rồi lao vào việc “quên đời” bằng cách sống không đẹp, không tốt thì càng khổ…

Do vậy, đức Phật đã dạy về phương pháp sống hạnh phúc chính là nhận ra cái khổ, tìm con đường thoát khổ bằng cách sám hối nghiệp chướng, làm tất cả các điều lành để hồi hướng đến sự giải thoát… Từ đó, người đồng tính hay dị tính đều có thể thực tập các phương pháp ấy để làm an lạc bản thân mình và giúp cho những người xung quanh cùng có an lạc, hạnh phúc.

Bạn đọc chia sẻ thêm quan điểm của mình về vấn đề đồng tính, xin gửi e-mail về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Phan Quang (Hà Nội)
_______________

Ý kiến bạn đọc:

  • Mình rất tâm đắc bài viết của bạn Phan Quang (Hà Nội). Đức Phật dạy rằng: vạn pháp duy tâm tạo (tùy duyên). Đã còn chấp tức là vẫn còn khổ. Muốn thoát khỏi khổ thì hãy buông xả các chấp! 

(harrnguensg@gmail.com)

  • Nếu là Phật tử thì không nên kỳ thị người đồng tính!

(Lê Nam Anh)

  • Giới tính gì không quyết định giá trị con người bạn, quan trọng là bạn sống như thế nào! 
(trankhang179@...)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày