Đức Dalai Lama thăm và hoằng pháp tại Hamburg

Đức Dalai Lama thăm và hoằng pháp tại Hamburg

GN - Vào ngày 22-8, Đức Dalai Lama (ảnh) đã đến Hamburg, Đức để bắt đầu chuyến thăm và hoằng pháp sáu ngày của mình theo lời mời của Trung tâm Tây Tạng ở Hamburg. Tổng Lãnh sự Ấn Độ, Tiến sĩ Vidhu Nair, và những người khác đã cung đón Đức Dalai Lama tại phi trường.

Đức Dalai Lama cũng là nhà bảo trợ của Trung tâm Tây Tạng ở Hamburg.

Chương trình cộng đồng đầu tiên của Đức Dalai Lama trong chuyến thăm lần này là buổi chia sẻ về chủ đề Đạo đức thế tục - giá trị cuộc sống của nhân loại vào ngày 23-8.

Ngày 24 và 25-8, Đức Dalai Lama thuyết giảng về các nội dung: Lời hướng dẫn về Bồ-tát đạo của ngài Shantideva và Ba mươi bảy pháp hành của một vị Bồ-tát do bậc đại sư Tây Tạng ở thế kỷ thứ XIII, ngài Gyalsey Thokme Sangpo dạy.

Đức Dalai Lama còn chủ trì lễ Quán đảnh Đức Quán Thế Âm Bồ-tát vào ngày 26-8. Tất cả các buổi trò chuyện và chia sẻ giáo lý đều diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Hamburg.

Vào chiều ngày 27-8, trước khi rời nước Đức để trở về Ấn Độ, Đức Dalai Lama đã có bài phát biểu tại cuộc hội thảo “Tìm kiếm nền tảng chung - Ngũ hệ Hán-Tạng” tại Hamburg.

Đây là lần thứ năm ngài đến thăm Hamburg, và là lần thứ 38 ngài đến nước Đức.

Nguyên Quý (theo phayul.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày