GĐPT Kiên Giang: Khai mạc trại huấn luyện Huyền Trang và A Dục

(GNO-Kiên Giang): Ngày 13-7-2009 tại chùa Bửu Thọ, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành - Kiên Giang, Ban hướng dẫn  Phật tử - Phân ban hướng dẫn GĐPT Kiên Giang đã tổ chức khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang II và A Dục VIII

Quang lâm chứng minh cho  buổi lễ có HT. Thích Huyền Thôngv - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh Kiên Giang; Ni sư Thích Nữ Như Thiện - Phó phân ban hướng dẫn Phật tử Kiên Giang; ĐĐ. Thích Minh Hiệp - Trụ trì chùa Bửu Thọ; Đại diện chính quyền có ông Phan Thành Tiến, chủ tịch UBND xã Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang và hơn 50 trại sinh liên trại Huyền Trang II và A Dục VIII.

kiengiangtrai_01.JPG

HT. Thích Huyền Thông Phó ban thường trực BTS THPG Kiên Giang quang lâm

kiengiangtrai_02.JPG
kiengiangtrai_04.JPG

Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

kiengiangtrai_05.JPG
kiengiangtrai_06.JPG

Dâng hoa cúng dường chư tôn đức chứng minh

kiengiangtrai_07.JPG
kiengiangtrai_08.JPG
kiengiangtrai_09.JPG

Toàn  cảnh buổi lễ

Trong lời khai mạc Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện -Trần  Thế Mỹ, Trưởng Phân ban hướng dẫn GĐPT Kiên Giang, Trại trưởng liên trại đã nêu lên mục đích tinh thần của lớp học “Cuộc đời Huynh trưởng không thể chỉ học tập qua một vài ngày tập trung này mà đó là sự nổ lực cố gắng cả một cuộc đời, một lý tưởng lâu dài”

kiengiangtrai_10.JPG
kiengiangtrai_13.JPG

Các trại sinh Huyền Trang và A Dục

kiengiangtrai_14.JPG
kiengiangtrai_15.JPG
kiengiangtrai_16.JPG
kiengiangtrai_19.JPG

 Ban nghiêm huấn

kiengiangtrai_20.JPG

Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện - Trần Thế Mỹ phát biểu khai mạc

kiengiangtrai_21.JPG

 Ô. Phan Thành Tiến, chủ tịch UBND xã Mong Thọ A phát biểu

kiengiangtrai_22.JPG

HT. Thích Huyền Thông ban đạo từ

kiengiangtrai_23.JPG
kiengiangtrai_24.JPG

Trai sinh và Ban quản trại chụp hình lưu niệm

Sau đó Ban quản trại, Ban giảng huấn, trại sinh được trình diện trước chư tôn đức thể hiện tinh thần lý tưởng của người huynh trưởng phải biết trao dồi thân tâm.

Đại diện hính quyền ông Phan Thành Tiến, chủ tịch UBND xã Mong Thọ, phát biểu chúc mừng các trại sinh. Ông Tiến đáng giá cao tinh thần của Phật giáo trong việc giáo dục hướng dẫn Phật tử thế hệ trẻ và mong rằng ngôi chùa sẽ giúp các em hoàn thiện nhân cách và chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trại được diễn ra thành công.

HT. Thích Huyền Thông ban đạo từ  sách tấn tinh thần tu học của anh chị em huynh trưởng. Thay mặt Ban quản trại Huynh trưởng Diệu Thiện - Trần Thế Mỹ bày tỏ lòng biết ơn đến chư tôn đức đã quan lâm chứng minh cho buổi lễ, tạo tiền đề cho sự lớn mạnh GĐPT Kiên Giang. Được biết trại huấn luyện sẽ diễn ra 4 ngày từ 13-7 đến ngày 17-7-2009 với các bài học về tư cách người huynh trưởng cũng như cách thức tổ chức cầm đoàn, xây dựng GĐPT trong giai đoạn hiện nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày