GHPGVN dâng hương tưởng niệm 8 năm Hòa thượng Thích Giác Nhiên viên tịch

Di ảnh Hòa thượng Thích Giác Nhiên
Di ảnh Hòa thượng Thích Giác Nhiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-8 (18-6-Quý Mão), chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) dâng hương tưởng niệm 8 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Nhiên (1923-2015) viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng cùng chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh;

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Huệ Trí, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Văn phòng II, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức và các quận, huyện.

Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Trước di ảnh Hòa thượng Thích Giác Nhiên tại giảng đường, chư tôn giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức và đồng tụng Tứ hoằng thệ nguyện cầu nguyện.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Thường trực giáo phẩm, Trưởng ban Nghi lễ hệ phái Khất sĩ, Trưởng Giáo đoàn V đại diện cho hệ phái Khất sĩ phát biểu cảm tạ chư tôn đức lãnh đạo T.Ư GHPGVN đã quang lâm thắp hương tưởng niệm huý nhật Hòa thượng Thích Giác Nhiên - vị giáo phẩm thạc đức của hệ phái Khất sĩ.

Hòa thượng Thích Giác Pháp phát biểu cảm tạ
Hòa thượng Thích Giác Pháp phát biểu cảm tạ

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Văn Ất, tự Thành Được, sinh ngày 12-11-1923 tại H.Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ngài là pháp tử của Tổ sư Minh Đăng Quang, khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức - TP.HCM), là giáo phẩm của hệ phái Khất sĩ, thành viên sáng lập GHPGVN, nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, nguyên Trưởng Giáo đoàn IV - Hệ phái Khất sĩ.

Sau năm 1975, Hòa thượng đã định cư, hoằng pháp tại Hoa Kỳ, thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ thế giới với cương vị Pháp chủ. Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch ngày 3-8-2015 tại Hoa Kỳ, trụ thế 93 năm, 60 hạ lạp.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tối nay, Tăng Ni, Phật tử hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức lễ hoài niệm, trùng tuyên lại lời dạy của Hòa thượng Thích Giác Nhiên và sáng mai, 5-8, môn hạ đệ tử sẽ cử hành lễ tụng kinh cầu nguyện, tưởng niệm cố Hòa thượng theo nghi thức truyền thống của hệ phái.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Nhiên trang nghiêm diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Nhiên trang nghiêm diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày