Giác Ngộ 934: Góc nhìn về nhân bản vô tính & bóng đá

GNO - “Nhân bản vô tính thành công ở khỉ, tiếp theo sẽ đến con người?. Đây không chỉ đơn thuần là câu hỏi cần có lời giải đáp, mà theo tác giả Diệu Trạm, với bài viết cùng tên trên số ra tuần này (Giác Ngộ số 934, ra ngày 2-2), khẳng định việc nhân bản vô tính còn là vấn đề cấp bách liên quan trực tiếp đến sự sống của mỗi con người.

Bài viết bày tỏ nhiều góc nhìn về vấn đề này trong quan niệm của Phật giáo, bạn đọc quan tâm xem trang 3.

b1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 934 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Còn trang Sự kiện và Vấn đề tuần này, là sự tri ân và chia sẻ với niềm vui mà đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, trong trận cầu U23 Châu Á 2018 vừa qua, đã mang lại cho cả nước.

Theo đó, TS.Nguyên Cẩn bình luận: “Sau trận bán kết U-23 châu Á 2018 vừa rồi, người ta chứng kiến hào khí thanh niên Việt và người Việt cao ngút trời. Đã lâu rồi người hâm mộ cả nước mới được sống trong bầu không khí sục sôi ấy, kể từ năm 2008 khi chúng ta vô địch AFF Cup (…). Trước thành tựu của U-23 Việt Nam, cả đất nước như sống trong một ngày vui hân hoan chưa từng có: Những người bán hàng tặng nước miễn phí cho khách qua đường, có những cửa hàng giảm giá thấp bất ngờ, mọi người trở nên thân thiện và đáng yêu đến lạ! Có va quẹt cũng nhoẻn miệng cười. Người Việt với nhau cả mà! Không ai gây gổ với ai đêm ấy.

Qua đó, tác giả bày tỏ: Để hào khí tuổi trẻ không chỉ nên thể hiện qua một giải bóng đá, dù đó là giải tầm cỡ châu lục, như đã thấy trong những ngày qua, mà cần nhân rộng trong các lĩnh vực khác, để sức trẻ ấy trở thành ý nghĩa hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước, để âm vang Việt Nam trên thế giới toàn diện hơn?

Mời bạn đọc theo dõi thêm trong bài Khí thế, bản lĩnh và sau đó… (trang 8-9).

Tiếp theo là nội dung trên các trang mục thường kỳ:

Phật học: Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng chủ đề Thực tập Pháp Phật, để từ đây hiểu rõ: “Nếu học pháp Phật mà không thực hành, ví như người giới thiệu món ăn, không được ăn, phải đói. Nhưng người không học pháp Phật mà tu thì dễ rớt qua ngoại đạo, tà giáo, không thành Phật, mà thành ma quỷ, thường được ví như nấu cát muốn thành cơm”.

Cùng trang này, tiếp nối Giác Ngộ số 933 là bài viết của tác giả Dương Thủy Triều, với Cái tự biết soi gương.

- ĐĐ.Quảng Tánh trên trang Suy nghiệm lời PhậtQuả báo sát sinh. Và trang Tâm linh mầu nhiệm với: Bồ-tát nghiêm dạy (tác giả Thu Hồng).

- Trang Văn hóa là cảm xúc mang hương vị những ngày cuối năm: Nhấp ngụm trà xuân (của tác giả Vũ Thị Huyền Trang) và Rưng rưng chiều tháng Chạp (của tác giả Trần Văn Thiên).

- Hòa trong không khí của những ngày Tết sắp đến gần, trên trang Phật giáo - Tuổi trẻ khởi đăng kỳ 1 của loạt bài Người trẻ & Tết cổ truyền để cùng lắng nghe Bạn trẻ tâm tình về Tết (PV Như Danh). Và một lần nữa sống lại trong khí thế chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, qua những ghi nhận trong bài Cảm xúc đẹp từ bóng đá (An Lạc).

- Nếu những ngày Tết về là ngày để thu xếp công việc, dần tìm về bên gia đình sau một năm bận rộn, thì: “Đến làng nghề Quán Hương nổi tiếng (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam), từ đầu ngõ đã nghe lan tỏa mùi hương đậm đà. Nghề làm hương truyền thống tồn tại hàng trăm năm nay ở đây đang tất bật vào vụ Tết” (Làng Quán Hương vào mùa, tác giả Minh Ngọc, trang Xã hội).

Bia online.png

* Câu hỏi bạn đọc gửi Tổ Tư vấn kỳ này: 

Vừa qua, tại buổi họp về nhân sự của Giáo hội, trong danh sách Ban Trị sự ngoài các danh xưng như Hòa thượng A, Thượng tọa B, còn có cư sĩ C. Một vị lãnh đạo có đề xuất: Gọi cư sĩ với những người tại gia có công với Giáo hội, còn lại phải gọi là Phật tử. Vậy phải chăng Phật tử khác cư sĩ?

Bạn đọc xem câu trả lời ở trang 27.

Ngoài ra, còn có 4 trang Thời sự (tin tức trong nước) và 2 trang Phật giáo nước ngoài, chuyển tải hoạt động Phật sự, nét văn hóa Phật giáo đa dạng ở khắp nơi đến bạn đọc...

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

--------------------------

MỜI ĐẶT MUA BÁO GIÁC NGỘ NĂM 2018

TUẦN BÁO PHÁT HÀNH VÀO THỨ 6 HÀNG TUẦN
NGUYỆT SAN PHÁT HÀNH VÀO NGÀY 15 HÀNG THÁNG

Kính mời chư tôn đức và Phật tử độc giả đăng ký Báo Giác Ngộ năm 2018

- Tuần báo thường: 11.500 đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Xuân Mậu Tuất: 25.000đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Phật đản, Vu lan, Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát: 22.000đ/cuốn

- Nguyệt san thường: 11.800 đ/cuốn

- Nguyệt san đặc biệt (Xuân Mậu Tuất, Phật đản, Vu lan): 15.000 đ/cuốn

  • Tuần báo: quý I: 163.000đ, quý II: 160.000đ, quý III: 160.000đ, quý IV: 160.000đ
  • Tuần báo trọn năm: 643.000đ
  • Nguyệt san: quý I: 38.600đ, quý II: 38.600đ, quý III: 38.600đ, quý IV: 35.400đ
  • Nguyệt san trọn năm: 151.200đ
  • Tuần báo và nguyệt san trọn năm: 794.200đ

Đặc biệt, đối với quý độc giả khi đăng ký và đóng tiền trọn năm cả tuần báo và nguyệt san Giác Ngộ trước ngày 15-12-2017 sẽ được tặng 1 cuốn lịch Giác Ngộ 2018 (7 tờ)

Tiền đặt mua báo xin nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện đến: Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản BÁO GIÁC NGỘ 114000006093Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để dễ liên lạc)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 028.39 300 675 - 39 306 982 (chị Thủy)

Email: pphgiacngo@gmail.com

BAN PHÁT HÀNH

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày