Giác Ngộ 951: Tu tập là Phật sự quan trọng nhất…

GNO - Tu tập là Phật sự quan trọng nhất của người xuất gia (Thích Pháp Hỷ) là tựa bài Xã luận - trang 3, mở đầu cho nhiều bài việt hay trên Giác Ngộ số 951, ra ngày 8-6, phục vụ bạn đọc quan tâm trong và ngoài nước.

Với người tu, việc tu tập, chuyên tâm thực hành Phật pháp là một Phật sự quan trọng nhất. Trong chu kỳ thời gian một năm, với tuệ giác của Bậc Giác Ngộ, Đức Phật đã chế định 3 tháng an cư - gác mọi hoạt động khác, chỉ riêng dành cho sự trưởng dưỡng tuệ mạng và đạo lực…”, điều đó đã được HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, vị giáo phẩm đứng đầu GHPGVN TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong buổi họp Tăng nhân kỳ bố-tát tụng giới chung đầu mùa An cư kiết hạ PL.2562, tại Việt Nam Quốc Tự.

B1.jpg

Bìa Giác Ngộ 951 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Tin tức thời sự Giác Ngộ 951 cũng tường thuật về lễ tưởng niệm 55 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức thiêu thân cho đạo pháp trường tồn, cùng tưởng niệm chư Thánh tử đạo trong pháp nạn năm 1963.

Sự kiện - Vấn đề số này, đăng phỏng vấn HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH với bài Hội nghị giao ban đã giải quyết được nhiều khó khăn do phóng viên Giác Ngộ thực hiện nhân hội nghị giao ban sắp tới do Ban Thường trực HĐTS - Văn phòng II TƯGH tổ chức tại 7 điểm, cho 34 GHPGVN cấp tỉnh, thành phố phía Nam.

Ý nghĩa Phổ Hiền Hạnh Nguyện kệ - Bài giảng ngày 30-3-2018 tại Việt Nam Quốc Tự của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP; Đóa hoa mùa hạ (Bhik.Samādhipuñño Định Phúc) trên Phật học.

Giữ tâm chánh niệm (Quảng Tánh) trên Suy nghiệm lời Phật; Nhờ siêng tu nên bớt bệnh (Cẩm Vàng) trên Tâm linh mầu nhiệm.

Tổ Tư vấn Giác Ngộ số này trả lời câu hỏi về Ma Ba-tuần phá Phật sao vẫn làm vua cõi trời?

HỎI:

Trong quá trình học Phật, tôi được biết các cõi trời Dục giới gồm 6 tầng, cao nhất là  trời Tha hóa tự tại do thiên ma Ba-tuần cai quản tất cả. Theo ý tôi nghĩ điều này có gì đó thật vô lý. Vì được sinh về cõi trời đều do nhân tu tập phước báo, nhất là hành thập thiện, nếu một vị chư Thiên khởi niệm xấu sẽ mất phước, bị đọa. Vậy thiên ma Ba-tuần luôn chống phá Phật pháp và những người tu Phật, trong tâm còn những hạt giống xấu ác như vậy thì sao được làm vua trời cao nhất của Dục giới? Tôi không biết là thiên ma Ba-tuần tu phước nghiệp gì mà sinh về cõi trời?

(Vũ Trung, thaivutrung791@gmail.com)

Tổ Bảo Ân - Bậc danh tăng Việt Nam tại Thái Lan (Nguyên Chơn, Đại học Mahidol, Thái Lan) trên Văn hóa; “Giải cứu Tí Nị” & thông điệp nhân văn dành cho trẻ (Giao Hảo), Kéo con về thực tại (An Lạc) trên Phật giáo và Tuổi trẻ; Phật giáo Hàn Quốc lập đội bóng dành cho công nhân nhập cư (Bảo Thiên chuyển ngữ) trên Phật giáo nước ngoài; Vợ chồng mù dành yêu thương cho cả người… sáng mắt (Thanh Tuyền), Gặp người phụ nữ gần 30 lần hiến máu (Ngọc Vân) đăng trên Xã hội; Tấm  lòng  người mẹ - truyện ngắn của Trần Thị Hương Thảo và nhiều bài thơ hay trên Sáng tác... Và, còn nhiều viết, tin tức thời sự khác.

Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

--------------------------

MỜI ĐẶT MUA BÁO GIÁC NGỘ NĂM 2018

TUẦN BÁO PHÁT HÀNH VÀO THỨ 6 HÀNG TUẦN
NGUYỆT SAN PHÁT HÀNH VÀO NGÀY 15 HÀNG THÁNG

Kính mời chư tôn đức và Phật tử độc giả đăng ký Báo Giác Ngộ năm 2018

- Tuần báo thường: 11.500 đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Xuân Mậu Tuất: 25.000đ/cuốn

- Tuần báo đặc biệt Phật đản, Vu lan, Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát: 22.000đ/cuốn

- Nguyệt san thường: 11.800 đ/cuốn

- Nguyệt san đặc biệt (Xuân Mậu Tuất, Phật đản, Vu lan): 15.000 đ/cuốn

·         Tuần báo: quý I: 163.000đ, quý II: 160.000đ, quý III: 160.000đ, quý IV: 160.000đ

·         Tuần báo trọn năm: 643.000đ

·         Nguyệt san: quý I: 38.600đ, quý II: 38.600đ, quý III: 38.600đ, quý IV: 35.400đ

·         Nguyệt san trọn năm: 151.200đ

·         Tuần báo và nguyệt san trọn năm: 794.200đ

Tiền đặt mua báo xin nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện đến: Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản BÁO GIÁC NGỘ 114000006093Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để dễ liên lạc)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 028.39 300 675 - 39 306 982 (chị Thủy)

Email: pphgiacngo@gmail.com

BAN PHÁT HÀNH

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày