Giác Ngộ số 666 có gì hấp dẫn?

GNO - GN số 666 ra ngày 3-11 có nhiều nội dung thời sự đáng quan tâm và những bài viết về Phật học nhân lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-9 âm lịch).

Cụ thể, về thời sự có bài phỏng vấn HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Phân ban Nội dung Đại hội. Hòa thượng khẳng định “Có nhiều thay đổi quan trọng trong nội dung Đại hội VII”.

b1(1).jpg

Bìa GN 666 - Thiết kế: Nhuận Thường

Bên cạnh đó, nhân sự kiện đặt đá xây dựng Học viện PGVN tại TP.HCM vào ngày 4-11 tới đây, tác giả Diệu Nghiêm có bài Nỗ lực xây dựng đại học Phật giáo mang tầm quốc tế.

Ngoài ra, còn có tin tường thuật Đại hội PG tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái. Bài viết về PG tỉnh Bình Thuận trước thềm Đại hội PG tỉnh này vào ngày 7 và 8-11 tới.

Chăm sóc hạnh phúc, Quán Tự Tại là hai bài trên trang Phật học. Chú Đại bi & tôi là bài viết trên trang Sống đạo. Ngoài ra, trên trang Tư vấn, Tổ Tư vấn có trả lời câu hỏi của bạn đọc liên quan tới Bồ-tát Quán Thế Âm với khẳng định Bồ-tát đã linh ứng.

Các trang mục thường xuyên của báo có các bài như Pháp sư Đại điên là ai?, Con đi xuất gia mẹ nhé…, Thiếu nữ áo lam, Chùa Diệu Tâm - chiếc nôi của thiền phái Lâm Tế ở Nhật, Chiều ô môi, Ngôi trường ký ức, Thành tâm thì Phật chứng, Người tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông…

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

GNO

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khi chúng ta hiểu và sử dụng nguyên ngữ, chúng ta mới có thể tiếp cận tri thức một cách chân thật và vẹn nguyên nhất

Vai trò của nguyên ngữ trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

GNO - Đó là nội dung chia sẻ của TS.Đỗ Quốc Bảo tại Thư Hiên Dịch Trường, 48 đường số 13, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào ngày 2-11-2024; sự kiện đã thu hút nhiều học giả, sinh viên và những người đam mê tri thức tham gia trực tiếp cũng như thông qua hình thức trực tuyến Zoom.
Đức Phật - bậc Đại Giác Ngộ, Chánh đẳng Chánh giác

Minh và vô minh

GNO - Minh trong đạo Phật là tuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Khi thành đạo, Đức Phật chứng Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). Các bậc Thánh A-la-hán chứng đạo thì vô minh diệt và minh sinh.

Thông tin hàng ngày