Giáo hội TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam Quốc Tự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp của Ban Thường trực
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-11, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức họp triển khai một số hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM.
Buổi họp của chư tôn đức Ban Thường trực vào sáng 4-11

Buổi họp của chư tôn đức Ban Thường trực vào sáng 4-11

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp của Ban Thường trực.

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã trình bày đề xuất phương thức tổ chức Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong vì Covid-19, với hai phương án nghi lễ hạn chế và cho phép tập trung đông người, vào giữa tháng 10 Âm lịch sắp tới.

Sau khi nghe trình bày, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu vào buổi sáng 14-10-Tân Sửu, sau khi lễ bố-tát đầu tiên thời gian tạm hoãn do thực hiện giãn cách xã hội của chư Tăng, tại Việt Nam Quốc Tự.

Trưởng lão Hòa thượng giao Ban Thư ký liên hệ các cơ quan chức năng của TP.HCM để thảo luận, thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép, trong tình hình thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Để hiệp lực cầu nguyện cho đồng bào tử vong do Covid-19, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng chỉ đạo Ban Thư ký thông báo đến các tự viện trên địa bàn toàn TP.HCM, đồng loạt cử hành trì tụng kinh theo pháp môn hồi hướng đến đồng bào tử vong vì Covid-19 được vãng sinh về cõi lành, cầu nguyện quốc thới dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ. Thời gian thời điểm bắt đầu và phương thức tổ chức sẽ có thông báo cụ thể.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đề xuất phương thức tổ chức lễ cầu siêu

Hòa thượng Thích Lệ Trang đề xuất phương thức tổ chức lễ cầu siêu

Chư tôn đức Ban Thư ký đã báo cáo các hoạt động Phật sự như: công tác hạ giải chuẩn bị khởi công các hạng mục nhà văn hóa truyền thống Phật giáo, Tăng xá chùa Phổ Quang, quận Tân Bình; Tri ân Ban Giám đốc và kết thúc khu điều trị Covid-19 dành cho Tăng Ni tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị số 10 (TP.Thủ Đức) vào sáng ngày mai, 5-10.

Theo đó, hiện nay, tại khu vực này không còn người bệnh, Ban Điều phối và các tình nguyện viên phục vụ tại khu bệnh viện dã chiến dành cho chư Tăng Ni đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện bình thường mới.

Sau buổi họp của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo tổ chức đại hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm trưởng ban đã họp thảo luận về nhân sự các quận huyện: Quận 6, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và TP.Thủ Đức (gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ), chuẩn bị tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Được biết, Phật giáo TP.HCM đã tổ chức thành công 15 đơn vị Phật giáo quận, còn lại 6 đơn vị và TP.Thủ Đức. Dự kiến, các đơn vị này sẽ tổ chức đại hội và hoàn thành vào cuối tháng 12-2021; TP.Thủ Đức sẽ tổ chức đại hội vào đầu năm 2022.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM vào sáng nay 4-11:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Lệ Trang đề xuất ý kiến về cách thức tổ chức lễ cầu siêu

Hòa thượng Thích Lệ Trang đề xuất ý kiến về cách thức tổ chức lễ cầu siêu

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Đại đức Thích Trung Nguyện báo cáo về công tác xây dựng tại chùa Phổ Quang

Đại đức Thích Trung Nguyện báo cáo về công tác xây dựng tại chùa Phổ Quang

Chư tôn đức tham dự buổi họp của Ban Thường trực

Chư tôn đức tham dự buổi họp của Ban Thường trực

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày