Để được xem là ngọc quý phải có đủ 3 yếu tố: Rất đẹp, rất cứng, rất hiếm nên hiện nay chỉ có kim cương (hạt xoàn – diamond), hồng bảo ngọc (ruby), lục bảo ngọc (emerald), lam bảo ngọc (sapphire) là đáp ứng được các tiêu chuẩn này, còn các loại ngọc khác chỉ được xếp vào bán quý, kể cả ngọc thạch (jade-nephrite). Bức tượng ngọc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang được triển lãm ở Việt Nam vì làm từ khối ngọc thạch nephrite (cùng với jade, đều nằm trong jade group) nên chỉ được xếp vào ngọc bán quý”.

Tuy vậy, không phải ngọc bán quý thì không đắt tiền vì khi miếng ngọc đẹp lộng lẫy và hiếm thì vẫn có giá rất đắt. “Khối ngọc thạch “Niềm kiêu hãnh của vùng Bắc cực” (Pride of Polar) nặng 18 tấn là khối ngọc thạch nephrite có chất lượng tốt nhất từng được biết trên thế giới. Ngọc có màu xanh tươi đồng nhất, trong mờ, rất ít nứt nẻ mà khối lượng lớn hiếm có nên khi vừa khai thác được dưới dạng thô tại mỏ Polar (Bắc Vancouver, Canada) vào năm 2000 đã gây chấn động trong giới kinh doanh và học giả về ngọc quốc tế. Ông Ian Green sau khi trúng thầu mua khối ngọc này là 1,5 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2006, đã chọn xưởng của Công ty Jade Thongtawee (Bắc Thái Lan) để đưa đến chế tác. Năm ngoái, sau nhiều tháng nghiên cứu họ đã cho xẻ phần tốt nhất nặng khoảng 4 tấn của khối ngọc này ra để điêu khắc thành phần chính của pho tượng là kim thân Đức Phật. Các phần khác còn lại của khối ngọc thì tạc nên tòa sen, bình bát, hào quang và búi tóc của Đức Phật", ông Nam thông tin.
Hiện nay, có ít nhất là 6 pho tượng Phật bằng ngọc nổi tiếng lớn nhất thế giới và đều là sở hữu của các chùa ở Trung Quốc,Thái Lan. Và theo ông Nam: “Từ năm 1994, Hòa thượng Phra Viriyang, trụ trì chùa Dhrammamongkol (Sukhumvit, Bangkok, Thái Lan) đã từng đến Công ty Jade West Resources (ở thành phố Vancouver, Canada) trước ông Ian Green và đã mua được một khối ngọc thạch nephrite cực lớn, nặng đến 32 tấn cũng cùng nơi khai thác được khối ngọc “Pride of Polar” kể trên. Sau đó Hòa thượng đã tạc ra pho tượng Phật ngọc thạch kỷ lục lớn nhất thế giới (World Guinness Records, London 1994), khi hoàn chỉnh nặng trên 7 tấn. Nhóm chuyên gia Ý đã điêu khắc thành công với chi phí hơn 1 triệu đô la Mỹ. Tượng ngọc có màu xanh lá cây đậm, hơi đen, do nephrite chứa nhiều ma-nhê sắt và các khoáng vật kim loại khác, chất lượng không đẹp chỉ có thể làm hàng mỹ nghệ. Mặc dù vậy, do hiếm có vì khối lượng quá lớn nên pho tượng độc đáo này cũng đã được định giá không dưới 15 triệu đô la Mỹ, và được công nhận là bảo vật hiếm có.
Từ đó, ông Nam khẳng định: “Pho tượng Phật ngọc vì Hòa bình thế giới mặc dù chỉ nặng trên dưới khoảng 2 tấn và ghép bởi 5 phần ngọc khác nhau mới có trọng lượng 3,9 tấn (theo tờ khai hải quan Đà Nẵng) nhưng vì chất lượng ngọc quá tốt (gem quality) có thể cắt ra làm hàng mặt nhẫn, mề đay, vòng đeo tay... cho thấy chất lượng ngọc vượt trội rất xa so với pho Phật ngọc 7 tấn kia. Nó còn tỏ rõ tính cực kỳ hiếm vì theo ông Kirk Makepeace chủ mỏ, trong vòng 50 năm lịch sử khai thác, dù là mỏ ngọc thạch nephrite lớn nhất thế giới nhưng mỏ Polar chỉ khai thác được hai khối ngọc nặng nhất là 32 tấn và 18 tấn như đã kể. Do đó, giá trị kinh tế của pho “Phật ngọc vì Hòa bình thế giới” sẽ rất lớn vì sau khi hoàn chỉnh, pho tượng xuất sắc cả về chất lượng ngọc lẫn chất lượng điêu khắc. Có thể nói dù có tiền nhiều cũng khó làm được pho thứ hai …”.
Theo thông tin mà Giác Ngô có được, hiện nay tôn tượng Phật ngọc đang được bảo hiểm triển lãm quốc tế đến gần 100 tỷ đồng Việt