Hà Nam: Đại đức Thích Thanh Quang làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-4, Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Phủ Lý lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Hội trường Khách sạn Vinpearl Hà Nam.

Theo báo cáo tại đại hội, trên địa bàn TP.Phủ Lý hiện có 78 Tăng Ni, với khoảng 35 nghìn tín đồ Phật giáo, chiếm 77% tín đồ tôn giáo trên địa bàn và 18,6% tín đồ Phật giáo toàn tỉnh, có 70 ngôi chùa chiếm 12,84% số lượng cơ sở Phật giáo toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý đã có nhiều thành tựu nổi bật.

Số lượng Tăng Ni trên địa bàn đăng ký an cư ngày càng tăng và nhiệm kỳ vừa qua đã bổ sung thêm 8 Tăng Ni về hoạt động ở các cơ sở tự viện.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý rất chú trọng đến việc nâng cao trình độ Tăng Ni trên địa bàn và luôn tích cực trong các công tác từ thiện.

Tổng số tiền hoạt động từ thiện của Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý trong nhiệm kỳ qua khoảng 5 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2019-2020, Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý phối hợp với chính quyền kêu gọi quyên góp số tiền khoảng 2 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung và dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, chư Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý còn tích cực tham ra các hoạt động của Ủy ban MTTQVN, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ… với nhiều đóng góp được các cấp chính quyền nghi nhận như: Ni trưởng Thích Đàm Ngọc (chùa Đầm Soi) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thượng tọa Thích Thanh Hùng, Đại đức Thích Minh Giác được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Các cá nhân, tập thể nhận bằng tuyên dương công đức

Các cá nhân, tập thể nhận bằng tuyên dương công đức

Đại hội lần này đã suy cử 33 thành viên chư tôn đức Tăng Ni vào Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý nhiệm kỳ IV (2021-2026) với 12 Ủy viên Thường trực, do Đại đức Thích Thanh Quang làm tân Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam bày tỏ sự kỳ vọng vào Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý nhiệm kỳ mới với tân Trưởng ban cùng nhiều thành viên còn trẻ, được đào tạo bài bản từ các trường Phật học sẽ cùng nhau đoàn kết để hoàn thành và phát triển hơn nữa các công tác Phật sự.

Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý trao số tiền 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19
Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý trao số tiền 100 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đang ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.Phủ Lý cũng đã ủng hộ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày