Hà Nội: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chứng minh Đại lễ Phật đản cho dân cư ở Khu dân cư Bằng B

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hướng dẫn trẻ em Tắm Phật
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm hướng dẫn trẻ em Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối Rằm tháng Tư vừa qua, nhận lời thỉnh mời của lãnh đạo Khu dân cư Bằng B (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Bằng đã đến Nhà Văn hóa khu dân cư Bằng B chứng minh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm niêm hương Tam bảo ở Nhà văn hóa Khu dân cư Bằng B

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm niêm hương Tam bảo ở Nhà văn hóa Khu dân cư Bằng B

Đây là năm thứ hai lãnh đạo và nhân dân Khu dân cư Bằng B quyết định tổ chức lễ Phật đản với quy mô lớn hơn, theo đúng nghi thức, chương trình của GHPGVN và tha thiết thỉnh mời Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng chứng minh buổi lễ.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Lưu Bách Phượng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ cùng quý vị lãnh đạo của khu dân cư và sự hiện diện của đông đảo nhân dân Phật tử Bằng A, Bằng B.

Tại đây, sau khi hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh Chuyển pháp luân, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật đản 2567 của Đức Pháp Chủ GHPGVN, đồng thời chia sẻ với đại chúng về khái quát lịch sử cuộc đời Đức Phật cũng như ý nghĩa sự kiện Đản sinh của Ngài.

Thực hiện nghi thức kính mừng Khánh đản Đức Bổn Sư

Thực hiện nghi thức kính mừng Khánh đản Đức Bổn Sư

Chư tôn đức cùng đại chúng tụng sám Phật đản và thực hiện lễ Tắm Phật theo truyền thống. Các cư dân cao niên, nam thanh nữ tú trong khu dân cư nô nức, hoan hỷ xếp hàng chờ Tắm Phật.

Hòa thượng trụ trì chùa Bằng tỉ mỉ hướng dẫn những em bé ánh mắt sáng ngời chắp tay cung kính cầm chiếc gáo dâng nước lên tôn tượng Đức Bản Sư trong niềm hân hoan. Nhà văn hóa Bằng B vô cùng đông vui nhộn nhịp kính mừng ngày Đức Thế Tôn thị hiện nơi đời, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho chư Thiên và loài người.

Hình ảnh Đại lễ Phật đản tại Khu dân cư Bằng B - Hà Nội:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày