Hà Nội: Học viện Phật giáo tại Hà Nội triển khai năm học 2011 - 2012

(GNO-Hà Nội): Ngày 16-9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai năm học 2011 - 2012 với sự chứng minh của HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Viện trưởng Học viện cùng Hội đồng điều hành Học viện.

Báo cáo công tác năm học 2010 - 2011, ĐĐ.Thích Minh Tiến cho biết, Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo của năm thứ nhất, tổng cộng 945 tiết học với hệ cử nhân và 765 tiết với hệ cao đẳng. Qua tổng kết có 117 vị trên 371 Tăng Ni đạt tiêu chuẩn học sinh xuất sắc và giỏi.

wwwTK (3).jpg

Toàn cảnh buổi lễ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Học viện chứng minh

wwwTK (2).jpg

Ngoài sinh hoạt, học tập, tu dưỡng đạo đức, hành trì lễ tụng, Tăng Ni sinh còn sinh hoạt ngoại khóa như: tham gia câu lạc bộ võ thuật, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, thư pháp, văn học thiền, tổ chức đêm hội diễn văn nghệ mừng Phật Đản, Vu Lan và viết báo tường trong những dịp đại lễ này.

Ngoài ra, Học viện còn tổ chức tham gia công tác từ thiện, tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế “1000 năm Quốc sư Khuông Việt”, Đại lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng. Dịp này, chư tôn đức Hội đồng điều hành Học viện đã trao những phần thưởng động viên, khích lệ Tăng ni sinh xuất sắc về học tập cũng như tu dưỡng đạo đức.

wwwTK (1).jpg

TT. Thích Bảo Nghiêm khen thưởng đến Tăng Ni sinh

Trong lời đạo từ, HT. Thích Thanh Tứ đã tán thán công đức của chư tôn đức Hội đồng điều hành Học viện đã hết mình vì sự nghiệp giáo dục của Phật giáo và khuyến tấn Tăng Ni sinh cố gắng vượt qua các khó khăn, trở ngại để tinh tấn, học tập trau dồi đạo hạnh để học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt, trở thành Tăng Ni hữu ích cho Giáo hội, cho đất nước tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày